BOT Cai Lậy không phức tạp như vậy, nếu...

TP - Chiều 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cho ý kiến về các dự án BOT giao thông, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, vai trò của đại biểu HĐND còn hạn chế, cần xem lại cách tiếp xúc cử tri để tăng cường vai trò của đại biểu. Mặt khác, cần quan tâm đến quy trình ban hành nghị quyết, trong đó có hình thức lấy ý kiến nhân dân.

“Ví dụ như trường hợp BOT Cai Lậy, về quy trình, nếu đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến dân đầy đủ thì tình trạng diễn ra tại BOT Cai Lậy không phức tạp như thời gian vừa qua”, ông Thanh nói.

MỚI - NÓNG