Bắt gần 48.000 đối tượng ma túy

Bắt gần 48.000 đối tượng ma túy
TP - Theo Báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống tệ nạn ma túy - mại dâm (công bố tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy vùng Tây Bắc và các tỉnh thành liên quan, diễn ra ở Lào Cai ngày 29-6), 5 năm qua, toàn vùng phát hiện hơn 150 ha cây thuốc phiện (chiếm 71% tổng diện tích tái trồng trên cả nước).

> Hội trại chung tay đẩy lùi ma túy

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã phát hiện, điều tra trên 36.500 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép (chiếm hơn 50% số vụ của cả nước), bắt 47.900 đối tượng, thu giữ trên 900 kg heroin, trên 27 kg methamphetamin dạng tinh thể, trên 10 kg và 852.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 200 kg thuốc phiện, hơn 190 kg cần sa khô và nhiều phương tiện, tài sản, vũ khí, vật chứng liên quan.

Các băng nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy đều có vũ trang, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Đã có 14 vụ tội phạm ma túy dùng súng, lựu đạn chống trả lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, làm 9 đồng chí hy sinh và nhiều đồng chí bị thương.

Tính đến cuối tháng 5, các tỉnh Tây Bắc phát hiện 43.016 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, chiếm khoảng 30% số người nghiện của cả nước, giảm 1.491 người so với năm 2008.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG