Bắt được nghi can nổ súng ở Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết, 4 người bị thương, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt thêm 6 nghi phạm, trong đó có kẻ cầm đầu, chủ mưu và trực tiếp nổ súng.

Chiều 29/10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã truy xét, bắt giữ thêm 6 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng khiến 6 người thương vong xảy ra vào trưa ngày 27/10 (tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc).

Đến nay, Công an đã bắt giữ 35 nghi phạm có liên quan; tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, Công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng (đang được giám định).

Bắt được nghi can nổ súng ở Phú Quốc ảnh 1
Nghi phạm Đoàn Thiên Long (người trực tiếp nổ súng). Ảnh: CA.

6 nghi phạm bị bắt, có 4 nghi phạm được xác định cầm đầu, chủ mưu nổ súng, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ Hải Phòng). Đặc biệt, bắt giữ Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) được xác là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi vụ nổ súng xảy ra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm tra, rà soát chặt tại các bến tàu, phà nhằm sàng lọc những đối tượng trốn ra bên ngoài.

Bắt được nghi can nổ súng ở Phú Quốc ảnh 2

Lực lượng công an kiểm tra đối chiếu hành khách trên tàu và các đối tượng gây án. Ảnh: H.T.

Như đã thông tin, nhóm của Võ Văn Lượng (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau, cư trú tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc), Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau, 46 tuổi, quê Cà Mau; cư trú xã Dương Tơ) xảy ra mâu thuẫn với với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc) liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27/10, nhóm của Lượng có khoảng 50 người đi trên 8 xe ô tô đến thửa đất của Đoài (tại tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong nhóm Lượng có một số người sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc) tử vong

4 người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (26 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng; đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can. Đồng thời, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.