Bắt 4 đối tượng tuồn gần 2 tấn pháo vào Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng vừa bắt 4 đối tượng dùng 2 ô tô vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) về Lâm Đồng tiêu thụ. Trong số này, có Lê Đình Sang đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 14/11, Công an Lâm Đồng lấy lời khai 4 đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý vụ vận chuyển trái phép gần 2 tấn pháo hoa nổ vào địa phương.

Nhóm đối tượng vừa bị bắt bao gồm: Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai); Lê Đình Sang (37 tuổi), Man Văn Tự (34 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Bắt 4 đối tượng tuồn gần 2 tấn pháo vào Lâm Đồng ảnh 1

Ba đối tượng (từ trái qua) Man Văn Tự, Lê Đình Sang, Phạm Anh Tịnh bị bắt giữ

Cách đây khoảng 1 tháng, từ nguồn tin của trinh sát phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đưa pháo lậu từ cửa khẩu vào Lâm Đồng, Công an tỉnh đã cử lực lượng theo dõi.

Đến đêm 13/11, trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin sẽ có nhóm người sử dụng ô tô con để vận chuyển pháo hoa nổ từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư về Lâm Đồng. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ mật phục để vây bắt.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi 2 xe ô tô biển số 49A-000.77 và 70C-174.63 đến địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

Phát hiện lượng công an, những người vận chuyển pháo đã lao xe để tháo chạy nhưng bị công an khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra 2 chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện 1.774kg pháo với 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ.

Bắt 4 đối tượng tuồn gần 2 tấn pháo vào Lâm Đồng ảnh 2

Niêm phong tang vật là pháo hoa nổ

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng thừa nhận đã vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.