Bắt 2 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 4 người thương vong tại Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng côn đồ vung dao kiếm chém nhau giữa đượng khiến người dân kinh sợ - Ảnh: Cắt từ Clip
Các đối tượng côn đồ vung dao kiếm chém nhau giữa đượng khiến người dân kinh sợ - Ảnh: Cắt từ Clip
TPO - Công an Nam Định bước đầu đã xác định được số đối tượng và bắt 2 nghi phạm tham gia vụ dùng dao, kiếm, mã tấu hỗn chiến làm 1 người tử vong xảy ra vào đêm 14/4 tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 14/3, hai nhóm người cầm dao, kiếm, mã tấu hỗn chiến ngay giữa ngã tư cầu Điện Biên khiến người dân khiếp sợ.

Hậu quả của vụ hỗn chiến đã khiến Lê Tuấn Anh (33 tuổi, trú đường Thái Bình, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) tử vong do đa thương tích, bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ. Ngoài ra còn ba người khác bị thương, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Bắt 2 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 4 người thương vong tại Nam Định ảnh 1

2 nhóm côn đồ dàn hàng ngang dùng dao, kiếm chém nhau giáp lá cà như trong phim xã hội đen - Ảnh cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận vụ án từ Công an huyện Trực Ninh để điều tra theo thẩm quyền, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã xác định được tổng cộng 14 đối tượng tham gia hỗn chiến. Phần lớn các đối tượng này đều là dân xã hội, có "thành tích" bất hảo.

Đơn vị này cũng đã tiến hành bắt giữ Phạm Tiến Đạt (38 tuổi, trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Trần Quang Anh (23 tuổi, trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. 

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do Lê Tuấn Anh có mâu thuẫn với một đối tượng ở huyện Trực Ninh. Cả hai cùng lôi kéo các đối tượng khác mang theo vũ khí là dao, kiếm, mã tấu và hẹn gặp nhau để "nói chuyện" sau đó xảy ra hỗn chiến.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.