Bắt 1 nữ giáo viên trường chuyên về hành vi lừa đảo

Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa, nơi cô Nguyễn Thị Lan giảng dạy
Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa, nơi cô Nguyễn Thị Lan giảng dạy
Bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 29/10, Ông Lê Văn Vinh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn (có địa chỉ ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận cô giáo Nguyễn Thị Lan (SN 1976, là giáo viên dạy môn sinh học), đã bị cơ quan công an bắt giữ do liên quan đến việc nợ nần.

Cũng theo thầy Vinh, khi cô Lan bị bắt, nhà trường cũng không bất ngờ về việc này vì trước đó nhà trường cũng có nhận được đơn thư tố cáo cô Lan có liên quan đến chuyện tiền nong với bên ngoài.

“Trong trường cô Lan là giáo viên dạy giỏi, được học sinh quý mến. Hiện chúng tôi đã đình chỉ sinh hoạt Đảng và ngừng trả lương cho cô Lan” - thầy Vinh cho biết.

Trước đó, tại Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa, cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Dũng, giảng viên dạy môn thể dục, do có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Hiện ông Dũng đã bị lãnh đạo trường này đình chỉ công tác 4 tháng.

Theo Tuấn Minh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.