Bão Wipha vào Nhật Bản, 7 người chết

Bão Wipha vào Nhật Bản, 7 người chết
TPO - Theo Channel News Asia, ít nhất bảy người thiệt mạng và 38 người mất tích sau khi cơn bão Wipha quét qua một hòn đảo ở Nhật Bản vào sáng nay (16/10).

> Bão Santi đổ bộ vào Philippines, 13 người chết

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết, ngoài 7 người thiệt mạng, khoảng 38 người hiện đang mất tích sau khi cơn bão quét qua làm năm ngôi nhà bị phá hủy và gây ra các vụ sạt lở đất ở đảo Oshima, cách thủ đô Tokyo 120 km về phía nam.

Một quan chức cảnh sát đảo Oshima cho biết: “Chúng tôi đã xác nhận bảy người thiệt mạng vì bão. Hiện chúng tôi chưa có thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến các nạn nhân cơn bão”.

Sáng nay, hai nhân viên cứu hộ đã cứu thoát cho hai người mắc kẹt trong một ngôi nhà bị đổ nát. NHK cho biết thêm, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang được tăng cường cho công tác cứu nạn, 8.300 cư dân ở hòn đảo này đã được sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mực nước ở các sông vẫn đang tăng lên đáng kể. Cơn bão Wipha là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong 10 năm lại nay.

Nguyễn Thủy
Theo Channel News Asia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.