Bảo vệ siêu thị kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ dọa giết

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Chức thực hiện lại hành vi phạm tội tại siêu thị.
Đối tượng Chức thực hiện lại hành vi phạm tội tại siêu thị.
TPO - Đang trong giấc ngủ say, nam bảo vệ siêu thị điện máy trên đường Cầu Diễn giật mình khi bị tên cướp kề dao vào cổ đe dọa, trói tay chân.

Liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại siêu thị điện máy trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố đối tượng Nguyễn Minh Chức (SN 1997, quê Nam Định).

Rạng sáng 29/11, Chức đã đột nhập vào siêu thị điện máy, trên khống chế anh Trương Viết P. (nhân viên bảo vệ), cướp đi số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh P. cho biết, hôm đó được công ty giao nhiệm vụ trực ca đêm. Đến khoảng 2h30 ngày 29/11, anh P. bị một đối tượng nam giới đột nhập vào trong siêu thị và dí dao vào cổ đe dọa.

“Đối tượng này uy hiếp tôi và nói “Câm mồm không tao giết”. Sau đó hắn trói tay, chân và bịt miệng tôi lại rồi đi lục lọi trong siêu thị, lấy đi số lượng lớn tài sản giá trị” - anh P. kể.

Bảo vệ siêu thị kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ dọa giết ảnh 1

Chức kề dao khống chế nhân viên bảo vệ trong lúc ngủ say.

Theo nam bảo vệ, đến giờ bản thân cũng chưa rõ vì sao đối tượng lại đột nhập được vào trong siêu thị.

“Hôm đó làm cả ngày và trực đêm nên tôi rất mệt và ngủ say, không kịp chống cự. Hành vi của đối tượng hết sức manh động, tôi chỉ kịp đẩy tay hắn ra nên bị dao cứa vào tay và cổ” - nam bảo vệ cho biết.

Vẫn theo anh P., do siêu thị bị cắt điện nên bên trong rất tối nên bản thân anh không biết đối tượng lấy những gì, chỉ nghe tiếng bước chân của đối tượng đi lại. Đến sáng cùng ngày, khi mọi người tới thì phát hiện sự việc và báo cơ quan công an.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn do camera giám sát đã bị đối tượng ngắt điện, sự việc xảy ra vào rạng sáng không có nhân chứng.

“Điều đặc biệt, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất thông thạo siêu thị điện máy trên, biết ngắt cầu dao, mở khóa cửa kính ra vào… khiến cơ quan điều tra phải xác minh nhiều người nghi vấn” - vị cán bộ điều tra cho biết.

Tuy nhiên, sau khi dựng lên chân dung đối tượng, rà soát những người liên quan, chưa đầy 5 ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Minh Chức.

Vị cán bộ điều tra cho biết, thời điểm bắt giữ, Chức chống cự rất quyết liệt và quanh co không khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời luôn miệng chối cãi rằng số tài sản này do người khác cho.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình đấu tranh dài, Chức cũng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Bảo vệ siêu thị kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ dọa giết ảnh 2

Số lượng lớn tài sản thu giữ từ đối tượng Chức.

Như tin đã đưa, ngày 29/11, cơ quan công an nhận được tin báo về việc siêu thị điện máy tại đường Cầu Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị kẻ gian đột nhập.

Tại hiện trường anh P. nhân viên bảo vệ bị trói, cửa siêu thị điện máy bị phá khóa. Hệ thống camera bị cắt, két sắt mất 200 triệu đồng cùng số lượng lớn điện thoại di động của siêu thị cũng bị mất.

Ngày 4/12, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Chức. Thu giữ 63 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ... trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.