Bảo vệ siêu thị giết người từng có tiền sử bệnh tâm thần

Bằng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Ảnh: Việt Đức.
Bằng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Ảnh: Việt Đức.
Dù có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, Bằng vẫn được công ty dịch vụ bảo vệ tuyển dụng. Không làm chủ được bản thân, anh ta dùng dao giết người.

Đêm 26/5, anh Mai An Ninh (37 tuổi, ở tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình, lái xe taxi) cùng một số đồng nghiệp ngồi đợi khách ở vỉa hè trước cửa một siêu thị trong ngõ 36 Ngọc Khánh. Khi đó, Nguyễn Văn Bằng (29 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, nhân viên bảo vệ) ra nhắc nhóm lái xe taxi giải tán nên hai bên đã xảy ra xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Bằng dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người khiến anh Ninh tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Theo công an quận Ba Đình, Nguyễn Văn Bằng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Từ đầu năm 2013 đến nay, anh ta đã được gia đình đưa đi điều trị hai lần tại bệnh viện tâm thần Mỹ Đức, hai lần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương Thường Tín.

Mắc bệnh nặng nhưng 3 tháng trước, Bằng vẫn được một công ty dịch vụ bảo vệ tuyển dụng, bố trí làm công việc bảo vệ tại siêu thị.

Hung thủ khai năm 2012 tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đài Loan. Sau khi về nước, Bằng có biểu hiện bệnh tâm thần như thường xuyên cãi nhau với mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà nên gia đình đã đưa đi viện điều trị.

Theo cảnh sát, anh ta vừa kết thúc đợt trị bệnh trước khi xin vào làm việc tại công ty dịch vụ bảo vệ vài ngày.

Bằng bị khởi tố về hành vi Giết người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.