Báo Tiền Phong đạt giải nhì giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

TPO - Chiều 12/1, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ trao “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020”. Báo Tiền Phong đạt giải Nhì với loạt bài “Taxi “biến hóa” biển số, công khai đón khách sai quy định ở Hà Nội” của tác giả Đức Anh.

Tham dự Lễ trao có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ GTVT, Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ GTVT, Công an Thông tin Truyền thông cùng toàn thể phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Báo Tiền Phong đạt giải nhì giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhì

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi từ 39 cơ quan báo chí tham gia. Sau khi chấm, Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn và trao 32 Giải thưởng cá nhân, gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có số lượng bài gửi tham dự nhiều nhất. Giải nhất thuộc về báo Giao thông và báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Báo Tiền Phong được Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn trao giải Nhì cho tuyến bài: Taxi “biến hóa” biển số, công khai đón khách sai quy định ở Hà Nội của tác giả Long Vân (Đức Anh). Tuyến bài chỉ ra tình trạng xe taxi, xe cá nhân đã che, làm mờ biển số... để tránh bị ghi hình, phạt nguội.

Báo Tiền Phong đạt giải nhì giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông ảnh 2 Phóng viên Đức Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn

Sau khi Báo thông tin, thanh tra GTVT, CSGT Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý tình trạng này.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chính thức phát động “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.