Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên

Chương trình tặng 4 tấn gạo cho phụ nữ nghèo vùng biên giới
Chương trình tặng 4 tấn gạo cho phụ nữ nghèo vùng biên giới
TPO - 400 nữ chủ hộ thuộc đồng bào các dân tộc vùng giáp biên giới huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa được nhận gạo “Hỗ trợ dân nghèo chung tay chống dịch COVID-19” từ chương trình phối hợp giữa Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk.
Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 1

400 phiếu nhận gạo, mỗi phiếu 10kg gạo ngon đã được phát cho 400 nữ chủ hộ 2 xã nghèo

Chương trình phát gạo hỗ trợ dân nghèo chung tay chống dịch COVID-19 do Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đến nay đã huy động được gần 16 tấn gạo. Những thành phần yếu thế, nghèo khó, cần giúp đỡ khẩn thiết và địa bàn vùng sâu, vùng xa được chương trình ưu tiên quan tâm.

Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 2 Tặng gạo tại Hội người mù TP Buôn Ma Thuột
Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 3 Tặng gạo tại Tổ dân phố 9 phường Tân Lợi TP BMT ngày 20/4
Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 4 Trao gạo và nấm ngày 21/4 tại cơ sở mat-xa người mù Vi Nhân

Sau khi triển khai phát gạo tại Hội người mù TP Buôn Ma Thuột, Cơ sở mát-xa người mù Vi Nhân, Tổ dân phố 9 phường Tân Lợi, 2 xã Ea H’Đing và Ea Tar huyện Cư Mgar, ngày 22/4/2020 chương trình tiếp tục trao tặng 4 tấn gạo tại 2 xã Krông Na và Ea Huar huyện Buôn Đôn.

Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 5 Trung tâm Lễ hội của xứ Voi được chọn làm điểm phát gạo ở xã Krông Na

Đây là một trong những vùng “đa sắc tộc” nhất trên Tây Nguyên. Bà H’Bon Du Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Buôn Đôn cho biết: "Xã Krông Na có 46,7 km đường biên giới, giáp tỉnh Monđunkiri của nước Campuchia. Hơn 5.600 nhân khẩu của xã thuộc 14 dân tộc khác nhau. Còn xã Ea Huar có 4.150 người thuộc 11 dân tộc. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở 2 xã này lên tới gần 50%. Lý do là phần lớn đất bạc màu, đồng bào thiếu đất canh tác, thiếu nước làm thủy lợi, dân trí thấp...".

Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 6 Hội LH Phụ nữ huyện, xã và Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng trao gạo cho dân

Tích cực hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, những năm gần đây Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Hội LHPN 2 huyện Ea Súp, Buôn Đôn tổ chức các hoạt động thiết thực như truyền thông phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, các kỹ năng sống, phòng tránh tệ nạn mua bán người, hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ chị em phụ nữ vay vốn làm kinh tế nâng cao mức sống...

Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 7 Nhà sinh hoạt cộng đồng thành điểm hẹn cho đồng bào nhận gạo tại xã Ea Huar

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu- Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện nhiều đợt hỗ trợ vốn, tặng quà cho phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân bị nhiễm chất độc màu da cam các xã giáp biên tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Đã có 5/6 hộ gia đình được giúp đỡ đã hoàn toàn thoát nghèo, đời sống ổn định. Hội còn hỗ trợ 100 phần quà cho các gia đình phụ nữ nghèo khó ở xã Sre Hui, huyện Ko Nhéc, tỉnh Mondonkiri, Campuchia.

Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 8 Hội LH Phụ nữ huyện chu đáo chuẩn bị các chai xịt tay sát khuẩn tặng dân
Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 9 Từng phần quà được trao ân cần, tận tay phụ nữ nghèo

Mọi năm, cứ vào tháng ba là xã Krông Na lại tưng bừng Hội Voi thi tài chạy nhanh, đá banh, bơi qua sông. Còn bây giờ Trung tâm lễ hội của huyện lại thành nơi phát gạo hỗ trợ dân nghèo chống dịch COVID-19.

Báo Tiền Phong cùng Công an tỉnh tặng gạo cho phụ nữ vùng đa sắc tộc giáp biên ảnh 10 Nơi trao tặng gạo của chương trình tại xã Ea Huar

Ông Đoàn Văn Hưng- Chủ tịch UBND xã Ea Huar cảm ơn báo Tiền Phong cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có hoạt động giúp đỡ đồng bào xã nghèo rất thiết thực. Là Trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 của xã, ông kể dân địa phương chấp hành rất tốt các quy định phòng dịch. “Từ đợt tuyên truyền đầu tiên hồi tháng 3, đồng bào đã nhất trí hủy ngay 5 đám cưới đã lên lịch mời khách. Trong đó một đám không kịp hoãn đành chia cỗ mang về", ông Hưng nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.