Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 100 thẻ bảo hiểm y tế là món quà động viên, tiếp thêm động lực học tập đối với các em học sinh ở địa phương còn nhiều khó khăn ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 9/12, tại xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị đồng hành đã tổ chức lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 -16/11/2023), với chuỗi các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại buổi lễ, đại diện báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành đã trao 100 thẻ bảo hiểm y tế đến các em học sinh thuộc ba trường trên địa bàn xã Lâm San, gồm: Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Tiểu học Lâm San, Trường Tiểu học Ngô Mây. Mỗi phần quà trên có giá trị tương đương 700.000 đồng. Dịp này, báo Tiền Phong cũng gửi tặng 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Lâm San.

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 1

Nhà báo Lý Thành Tâm cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Lê Văn Tường trao tượng trưng món quà thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Ảnh: Ngô Tùng

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Lý Thành Tâm – Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM bày tỏ, các em học sinh là mầm non tương lai, luôn được gia đình, xã hội và thầy cô giáo quan tâm, nâng đỡ để phát triển. Món quà là thẻ bảo hiểm dù không lớn về vật chất nhưng cũng phần nào tiếp thêm sự tự tin, yên tâm hơn trong cuộc sống, học hành đối với các bạn nhỏ.

“Ngoài chăm lo đời sống học tập, mọi người cũng để ý đến sức khỏe các em, các cháu. Các em có khỏe thì học mới giỏi. Mong các em coi đây là món quà góp phần nâng bước mình đi lên trong quá trình học tập. Các em cố gắng học tập thật giỏi, ngoan hiền, trở thành những công dân có ích cho gia đình, cho xã hội”, nhà báo Lý Thành Tâm nhắn nhủ các em học sinh Lâm San.

Chủ tịch UBND xã Lâm San Bùi Trung Đông cho biết, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, xã hội từ thiện, giảm bớt khó khăn cho các hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ gia đình khó khăn.

Sự quan tâm của báo Tiền Phong và các nhà tài trợ, đồng hành là tình cảm đặc biệt đối với địa phương. “Mong rằng các em coi đây là món quà ý nghĩa, tạo động lực để cố gắng học tập, trở thành con ngoan trò giỏi của địa phương”, ông Đông bày tỏ và mong thời gian tới xã tiếp tục nhận được sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em, hộ nghèo trên địa bàn.

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 2
Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 3
Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 4
Lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị đồng hành gửi đến các em những phần quà ý nghĩa.
Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 5

Các em học sinh phấn khởi đón nhận tấm lòng của báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm.

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 6

Lãnh đạo xã Lâm San gửi tặng báo món quà cám ơn.

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 7

Báo Tiền Phong tri ân các đơn vị đồng hành tổ chức hoạt động ý nghĩa.

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 8

Trước đó, các em học sinh Lâm San cùng tham gia hoạt động hoạt náo vui nhộn mở đầu buổi lễ.

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm trao thẻ bảo hiểm y tế đến các bạn nhỏ khó khăn ảnh 9

Ban tổ chức dành tặng các bạn nhỏ những phần quà bánh động viên.

Theo ông Bùi Trung Đông – Chủ tịch UBND xã Lâm San, xã có 2017 hộ, trong đó còn 42 hộ cận nghèo, 19 hộ nghèo diện B (người già neo đơn, tàn tật). Nông nghiệp của địa phương chiếm tỷ trọng đến 80% nên vẫn còn nhiều hộ gia đình khó khăn, dù xã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân nghèo vượt qua khó khăn.

MỚI - NÓNG