Bảo Thanh livestream nói về ồn ào với diễn viên Việt Anh

Hình ảnh Bảo Thanh trong phim "Sống chung với mẹ chồng".
Hình ảnh Bảo Thanh trong phim "Sống chung với mẹ chồng".
TPO - Sau một thời gian dài chọn cách im lặng, diễn viên Bảo Thanh đã livestream trên trang cá nhân chính thức lên tiếng về ồn ào “gạ gẫm” diễn viên Việt Anh.

Khi bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” chuẩn bị phát những tập cuối thì diễn viên Bảo Thanh bất ngờ bị “tố” gạ gẫm Việt Anh. Scandal tiếp tục ầm ĩ hơn khi vợ Lâm Minh Thắng lên tiếng tố Bảo Thanh từng có hành động tương tự với nam diễn viên này trên phim trường “Người chồng điên”.

Trước ồn ào gạ gẫm bạn diễn, Bảo Thanh từ chối bình luận, từ chối trả lời, thậm chí có thời điểm cô tắt máy. Cho đến tối 3/7, Bảo Thanh trực tiếp lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Nữ diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” chia sẻ: "Thanh biết thời gian qua mọi người có rất nhiều câu hỏi. Thanh cũng rất muốn trả lời mọi người nhưng có lẽ Thanh sẽ chờ một khoảng thời gian hợp lý nhất để trả lời mọi người 1 lần. Đương nhiên cuộc sống mà. Như các cụ có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nên Thanh nghĩ rằng là nếu như mình đứng ở góc độ chủ quan thì chưa nên vội vã đánh giá bất cứ điều gì. Cái gì cũng phải nghe hai tai đã”.

Cuối cùng, Bảo Thanh cho rằng dù  mọi chuyện thế nào thì cô vẫn duy trì hoạt động bình thường và vẫn quan tâm tới sắc đẹp. “Thanh vẫn đi làm, đi quay và vẫn vào Facebook để giao lưu, trả lời câu hỏi của mọi người. Thanh vẫn phải sống, vẫn phải ăn uống và vẫn phải quan tâm tới sắc đẹp của mình”- Bảo Thanh phát ngôn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.