Bão số 4 tại Bình Định: Cây lớn bật gốc, tàu thuyền chìm

Cây đổ đè lên nhà.
Cây đổ đè lên nhà.
TPO - Trải qua một đêm với mưa lớn, gió giật khiến người dân Bình Định mệt mỏi. Đến sáng ngày 30/11, mưa tạm lắng, nhưng trên nhiều tuyến đường cây xanh gãy đổ, đè lên mái nhà. Một số nơi mất nước, điện cục bộ. Tàu của ngư dân bị chìm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng thống kê thiệt hại ban đầu có 3 tàu của ngư dân bị đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực Hải Minh (Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định). Đó là tàu của ngư dân Nguyễn Đức Lợi (8 CV), Nguyễn Dậu (24 CV), Phạm Anh Trường cùng trú ở tổ 47, khu vực 9.

Các tuyến đường chính, cây xanh bị ngã đổ, có những cây lớn đè lên mái nhà khiến người dân hoảng hốt.

Bão số 4 tại Bình Định: Cây lớn bật gốc, tàu thuyền chìm ảnh 1

Cây xanh đổ ở đường Lê Duẩn.

Ngay trong chiều tối ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo di dời khẩn cấp 165 hộ dân xã Nhơn Hải. Tại xã Nhơn Lý, tuyến đê biển mới xây dựng do sóng lớn đánh sạt khoảng 400m. Tại Cty TNHH Việt Úc (đóng tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định) lốc xoáy đánh sập cả khu nhà xưởng.

Xã đảo Nhơn Châu hiện vẫn bị cô lập. 15m tường rào của trường THCS Nhơn Châu bị đánh sập. Hiện chưa có thiệt hại gì về người, địa phương vẫn đang triển khai bốn tại chỗ, đã dự trữ 10 tấn gạo trước khi bão kịp tới.

Bão số 4 tại Bình Định: Cây lớn bật gốc, tàu thuyền chìm ảnh 2

Gió giật làm hư hỏng nhà dân.

Ông Đỗ Đình Phương , GĐ Cty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho biết thống kê ban đầu có khoảng 15 cây lớn cùng nhiều cây nhỏ bị bật gốc và đổ gãy trong đêm qua. Khoảng 400 nhân viên được huy động dọn đường khắc phục sau bão.

Tình trạng mất nước cục bộ xảy ra tại nhiều phường trên địa bàn TP Quy Nhơn khiến sinh hoạt của ngườu dân bị đảo lôn. Đại diện Công ty cấp thoát nước cho biết do gió bão quật mạnh gây gãy trụ điện tại thị trấn Diêu Trì, trạm bơm không thể hoạt động. Ngoài ra, 9 giếng ở khu vực Tân An (thị xã An Nhơn), 4 giếng ở khu vực Nam Hà Thanh gây nên tình trạng mất nước ở một số nơi. Hiện Cty đang phố hợp cùng ngành điện khắc phục sự cố.

Nhà hộ ông Nguyễn Đạt (đường Nội Bộ Xuân Diệu) sát biển, gió giật suốt đêm qua khiến cả nhà mất ngủ. “May mắn người không bị sao cả, nhưng mưa lớn, gió mạnh gió tốc mái tôn, tường nhà nứt nẻ. Lại thêm khoản tiền sửa chữa rồi!” – ông thở dài.

MỚI - NÓNG