Bão số 10 đang áp sát Bắc Trung Bộ

Bão số 10 đang áp sát Bắc Trung Bộ
TPO - Hồi 15h chiều nay, 30/10, bão số 10 ở trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh- Quảng Trị.

> Bão số 10 đổ bộ Quảng Bình
>
Khẩn cấp di dời hàng vạn người dân

Vị trí và đường đi của cơn bão số 10. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương
Vị trí và đường đi của cơn bão số 10. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương.

Tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), gió giật cấp 10 khiến nhiều ngôi nhà tốc mái. Quốc lộ 1A di qua địa bàn này bị ách tắc cục bộ. Thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Bão số 10 đang áp sát bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ. Lúc 15h 30 chiều hôm nay, tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 10 kèm theo mưa lớn. Điện bị cắt tại nhiều xã. Thông tin liên lạc khu vực bãi ngang hiện đang bị gián đoạn.

Tại xã Kỳ Liên (huyện Kỳ Anh), một tấm tôn lớn bay ra đường quốc lộ 1A, vướng vào dây diện và rơi xuống quốc lộ, khiến giao thông trên tuyến đường này bị ách tắc. Hiện, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã giải tỏa, thông xe đoạn đi qua xã Kỳ Liên.

Nhiều xã ven biển Kỳ Anh, do nhà dân ở gần biển nên bị gió bão uy hiếp dữ dội. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái và có nguy cơ sập đổ.

Một cán bộ Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh cho hay, lệnh di dân tránh bão đã được thực hiện trong đêm 29 và sáng 30/10. Một bộ phận lớn dân ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh đã được di chuyển đến nơi an toàn. Đối với những hộ không chịu rời nhà, trưa nay, lực lượng chức năng đã quyết định cưỡng chế di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tại huyện Nghi Xuân, dân các xã Xuân Hội, Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Phổ đã được chuyển đến nơi an toàn. Đê biển Hội Thống hiện đang bị sóng biển uy hiếp dữ dội.

Tại Nghệ An, đảo hòn Ngư (Cửa Hội) gió giật mạnh cấp 9. Lúc 15h 45’ chiều nay, thành phố Vinh có mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, Hồi 15 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 03 giờ ngày 01/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tiền phong tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.