Báo Nhật Bản chỉ ra 2 ngôi sao nguy hiểm nhất tuyển Việt Nam

Quang Hải (số 19) đang gây ấn tượng mạnh ở Asian Cup 2019
Quang Hải (số 19) đang gây ấn tượng mạnh ở Asian Cup 2019
TPO - Các trang tin lớn của Nhật Bản đã đồng loạt cảnh báo đội tuyển của họ chú ý đến bộ đôi Công Phượng và Quang Hải của tuyển Việt Nam.

20h00 tối nay, tuyển Nhật Bản sẽ gặp tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết Asian Cup 2019. Vốn là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần vô địch và sở hữu nhiều ngôi sao lớn, Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn tuyển Việt Nam. Tuy vậy, truyền thông nước này vẫn tỏ ra rất cảnh giác.

Trong loạt bài bình luận nhận định trước trận đấu, hầu hết các trang tin lớn của Nhật Bản đều cảnh báo đội bóng của HLV Hajime Moriyasu chú ý đến 2 tiền đạo Công Phượng và Quang Hải của tuyển Việt Nam.

Tờ Sora News 24 đăng tải bài viết: “Hãy coi chừng Công Phượng và Quang Hải”. Trong đó, tác giả đã nhắc lại biệt danh một thời của Công Phượng là “Messi của Việt Nam” và không quên đề cập đến việc tiền đạo của HAGL từng thi đấu tại Nhật Bản. Sora News 24 viết: “Nguyễn Công Phượng từng đầu quân cho Mito Holly Hook. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng qua người ấn tượng, tiền đạo 24 tuổi này được mệnh danh là Messi của Việt Nam”.

“Ở Asian Cup 2019, Công Phượng đã ghi được 2 bàn thắng. Cách số 10 tuyển Việt Nam thoát khỏi hàng hậu vệ đối phương không khác gì Messi thực thụ. Vì vậy, hàng thủ Nhật Bản tốt nhất không nên để cho Công Phượng có được khoảng trống”.

“Bên cạnh Công Phượng, Quang Hải cũng là một cái tên đáng gờm. Chỉ cao 1m68 và nhỏ con, nhưng cầu thủ trẻ này rất nhanh nhẹn và khéo léo. Khả năng đá phạt của Quang Hải là điều mà tuyển Nhật Bản phải lưu ý, họ không được phép phạm lỗi ở khu vực gần vòng cấm địa”.

Tương tự như vậy, tờ Sankei News cho rằng tuyển Việt Nam có đội hình chất lượng và nhấn mạnh tuyển Nhật Bản không được chủ quan nếu muốn lọt vào bán kết. Tờ báo này nhắc đến phép bắc cầu để chứng minh tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm khi đánh bại Jordan, đội đã thắng đương kim vô địch Asian Cup Australia trước đó.

Trong khi đó, tờ Japan Times không ngần ngại chỉ trích lối chơi nghèo nàn của tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Tờ báo này cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước “Nhật Bản không có phong độ tốt” bằng chiến thuật phòng ngự phản công sở trường.

\

MỚI - NÓNG