Báo Nga: Trung Quốc đã ‘sẵn sàng giao chiến’

Báo Nga: Trung Quốc đã ‘sẵn sàng giao chiến’
TPO - Một tờ báo của Nga đã đăng bài viết 'Trung Quốc đã sẵn sàng giao chiến' đánh giá quân đội Trung Quốc trang bị vũ khí hiện đại, thường xuyên tổ chức tập trận mang tính tấn công.

Báo Nga: Trung Quốc đã ‘sẵn sàng giao chiến’

TPO - Một tờ báo của Nga đã đăng bài viết 'Trung Quốc đã sẵn sàng giao chiến' đánh giá quân đội Trung Quốc trang bị vũ khí hiện đại, thường xuyên tổ chức tập trận mang tính tấn công.

Bài viết trên Military Industry Messenger (MIM) được báo Tin tức Tham khảo (Trung Quốc) đăng lại nhận định nếu Trung Quốc và Mỹ xảy ra xung đột quân sự, cuộc xung đột này sẽ xảy ra trên biển và trên không. Báo chí Mỹ và phương Tây cũng quan tâm nhất đến sự phát triển của lực lượng lục quân, hải quân, không quân của quân đội Trung Quốc (PLA) về cả số lượng lẫn mặt chất lượng.

Đội xe tăng lớn nhất thế giới

Bài viết chỉ ra rằng, mặc dù thập kỷ 1980, PLA giảm mạnh số lượng quân nhân, nhưng PLA vẫn là lực lược quân đội đông quân nhất toàn cầu, đồng thời chất lượng cũng đã tăng lên đáng kể.

Để đối phó với các cuộc chiến tranh trên quy mô lớn, Trung Quốc đã xây dựng lực lượng quân đội xe tăng lớn nhất thế giới. Hiện tại quân đội Trung Quốc đã có ít nhất 4.000 xe tăng chủ lực hiện đại type 96 và type 99, và loại xe tăng cũ sẽ được thay mới theo mô hình 1 thay 1. Hay nói cách khác, việc đổi mới chất lượng một cách triệt để sẽ không phải trả giá bằng việc hy sinh về mặt số lượng.

Xe tăng type 96/96A đã được trang bị trên toàn bộ 7 đại quân khu ở Trung Quốc, hiện tại xe tăng kiểu 99 mới chỉ được trang bị cho 3 đại quân khu Thẩm Dương, Bắc Kinh và Lan Châu, nhưng sẽ từng bước trang bị cho tất cả các đại quân khu.

Quân đội Trung Quốc hiện có lực lượng xe tăng lớn nhất thế giới, nhiều loại có tính năng được 'khoe' không thua kém xe tăng của Mỹ, Nga
Quân đội Trung Quốc hiện có lực lượng xe tăng lớn nhất thế giới, nhiều loại có tính năng được 'khoe' không thua kém xe tăng của Mỹ, Nga.

MIM cho rằng ít nhất loại xe tăng đại chúng hóa nhất ở Trung Quốc không hề thua kém loại xe tăng phổ biến nhất ở Nga.

Bài viết chỉ ra rằng, Trung Quốc đã xây dựng lượng xe tác chiến thủy bộ với lực lượng chính là xe chiến đấu bộ binh WZ-502 (tức ZBD-04). WZ-502 được lắp đặt tháp pháo BMP-3 của Nga, đã có 300 xe chiến đấu bộ binh loại này được trang bị cho lực lược thủy quân lục chiến, và hiện loại xe này vẫn đang được tiếp tục sản xuất. Nhưng sau đó PLA phát hiện ra rằng, tính chất lưỡng cư (vừa lội nước, vừa tác chiến trên cạn) đã làm suy yếu khả năng phòng hộ, chính vì thế mới đưa ra loại xe theo mô hình cải tiến WZ-502G.

Việc tăng cường mức độ phòng hộ bọc thép đã làm giảm khả năng lội nước của xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, theo số liệu của Trung Quốc, tháp pháo và phía thân trước của xe WZ-502G có thể chịu được đòn tấn công của đạn xuyên giáp 30 mm ở cự ly 1km, mặt bên của thân xe có thể chịu được đòn tấn công của loại đạn 14,5 mm từ cự ly 200m.

Pháo phản lực bắn loạt của Trung Quốc vô đối về số lượng và tầm bắn
Pháo phản lực bắn loạt của Trung Quốc vô đối về số lượng và tầm bắn.

Ngoài xe chiến đấu bộ binh kiểu mới nhất, các loại xe bọc thép chở quân và xe bọc thép khác cũng đã được trang bị cho PLA. Trong đó bao gồm loại xe hộ tống chống mìn (MRAP) dùng cho các cuộc tấn công chống du kích.

Uy lực pháo binh khó địch nổi

MIM chỉ ra rằng lực lượng pháo binh Trung Quốc phát triển rất mạnh. Ví dụ pháo tự hành 155mm kiểu PLZ-05 đang được trang bị cho quân đội (ít nhất đã có 250 khẩu pháo được trang bị). Pháo tên lửa vốn là thế mạnh truyền thống của lực lượng lục quân PLA. Trung Quốc đã dựa trên cơ sở của vũ khí Liên Xô để chế tạo ra rất nhiều pháo tên lửa bắn loạt. Hệ thống pháo phản lực bắn lọat có uy lực lớn nhất, tầm bắn xa nhất trên thế giới chính là tên lửa WS-2 của Trung Quốc. Tầm bắn của tên lửa mẫu đầu tiên là 200km, tầm bắn của mẫu cải tiến WS-2D lên tới 350-400 km. Cho dù là pháo tên lửa của Mỹ hay Nga, xét về chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật đều không thể địch nổi WS-2.

Xe thiết giáp lội nước của PLA tập trận đổ bộ chiếm đảo
Xe thiết giáp lội nước của PLA tập trận đổ bộ chiếm đảo.

Tóm lại, sử dụng pháo tên lửa để tấn công mục tiêu dưới mặt đất với diện tích lớn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng binh lực hàng không, đồng thời cũng không phải chịu nhiều rủi ro như sử dụng máy bay đắt tiền và lực lượng phi công, cũng không phải tiêu hao lượng nhiên liệu đắt tiền. Chỉ tiêu hao một số đạn dược, và đạn tên lửa lại rẻ hơn nhiều so với đạn hàng không. Còn nhược kiểm độ chính xác của pháo tên lửa không cao có thể dùng việc một lần bắn ra nhiều đạn tên lửa hơn để bù đắp. Và hiện nay pháo phản lực Trung Quốc đều sử dụng đạn tự hành, bao gồm pháo tên lửa WS-2.

Ngoài ra, mỗi hệ thống bắn của WS-2 đều được trang bị một máy bay trinh sát không người lái, có thể nâng cao độ chính xác khi bắn. Xét về uy lực tác chiến, pháo tên lửa cũng vượt xa tên lửa chiến thuật, giá thành chế tạo pháo tên lửa cũng thấp hơn. So với tên lửa chiến thuật của lực lượng hàng không, nhược điểm chủ yếu của pháo tên lửa là tầm bắn không đủ, nhưng hiện tại Trung Quốc đã khắc phục được nhược điểm này.

PLA thường xuyên diễn tập quy mô lớn
PLA thường xuyên diễn tập quy mô lớn.

Cho đến thời điểm mới nhất, việc thiếu máy bay trực thăng tấng công được cho là điểm yếu nhất của lục quân Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết, 60 chiếc máy bay trực thăng tấn công WZ-10 sử dụng công nghệ của Nga và phương Tây đã được trang bị cho quân đội PLA (hiện tại vẫn tiếp tục được sản xuất).

Liên tục tập trận quy mô lớn

Tháng 9-2006, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận với quy mô chưa từng có ở đại quân khu Thẩm Dương. Hai quân khu này có thực lực mạnh nhất trong bảy đại quân khu hiện có của Trung Quốc, tiếp giáp với biên giới Đông Bắc của Nga. Năm 2009, Trung Quốc lại tổ chức cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử với tên gọi “Vượt qua 2009” ở bốn đại quân khu lớn là Thẩm Dương, Lan Châu, Tế Nam và Quảng Châu.

Gần đây, PLA tổ chức các cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến nhiều đại quân khu trên phạm vi chiến dịch kéo dài hàng ngàn cây số. Ảnh: Tàu hỏa chở xe tăng PLA vận động diễn tập
Gần đây, PLA tổ chức các cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến nhiều đại quân khu trên phạm vi chiến dịch kéo dài hàng ngàn cây số. Ảnh: Tàu hỏa chở xe tăng PLA vận động diễn tập.

Có thể dễ dàng nhận thấy, phương án của các cuộc tập trận trên không liên quan gì đến việc “tấn công Đài Loan” hay phản công 'sự xâm lược' của Mỹ. Chiến dịch “giành lại Đài Loan” phù hợp với sự đổ bộ của lực lượng hải quân, không quân hơn, diện tích chiến khu lục quân trên đảo rất nhỏ, từ Đông sang Tây rộng chưa đầy 150 km, chính vì thế không thể có cuộc tấn công dàn trải trên hàng ngàn cây số.

Bộ binh PLA điễn tập thực binh
Bộ binh PLA diễn tập thực binh.

Ngoài ra, đại quân khu Nam Kinh gần Đài Loan nhất cũng không tham gia tập trận. Và cuộc tấn công của Mỹ chỉ có thể là chiến dịch quân sự trên biển và trên không, sử dụng vũ khí với độ chính xác cao để tấn công các thiết bị quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Do số lượng quân nhân của PLA lớn, chính vì thế nếu tấn công trên đất liền đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết.

Ngoài ra, MIM cũng cho biết, Trung Quốc sẽ không thể bị các quốc gia khác tấn công vì đối với các nước, hành động này đồng nghĩa với tự sát. Chính vì thế, triển khai các cuộc tập trận chiến lược trên quy mô lớn không phải là để phòng ngự mà là hành động mang tính tấn công.

Huy Long (theo Tin tức Tham khảo - TQ)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG