Báo Mỹ tố tiêm kích Iran ép máy bay chở trăm khách hạ cánh

Một máy bay của hãng hàng không FluDubai (Nguồn: AFP)
Một máy bay của hãng hàng không FluDubai (Nguồn: AFP)
Tờ "Washington Post" hôm qua cáo buộc chiến đấu cơ của quân đội Iran đã ép một máy bay chở 100 hành khách người Mỹ phải hạ cánh ở Iran. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho rằng máy bay chuyển hướng "do vấn đề quan liêu".

Tờ "Washington Post" đưa tin các máy bay tiêm kích Iran đã ép một máy bay chở 100 người Mỹ, và có thể là 2 người Canada, phải hạ cánh ở Iran. Theo báo trên, máy bay trên do Lầu Năm Góc thuê của hãng Fly Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Hôm nay (5/9), một máy bay thuê của Fly Dubai bay từ Sân bay Bagram (ở Afghanistan) tới Dubai đã được chuyển hướng tới Bandar Abbas ở Iran do vấn đề quan liêu. Khác với tin báo chí, chiếc máy bay này không bị quân đội Iran ép hạ cánh. Vấn đề có vẻ như đã được giải quyết và hy vọng máy bay sẽ sớm được cất cánh". 

Hiện cũng chưa rõ thân phận những người có mặt trên chiếc máy bay của Fly Dubai và liệu trong số này có binh sĩ Mỹ nào hay không.

Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao trong 3 thập kỷ qua kể từ khi xảy ra vụ đánh chiếm Đại sứ quan Mỹ tại Iran vào năm 1979 và sau đó là cuộc khủng hoảng con tin kéo dài suốt 444 ngày.

Theo Theo VietnamPlus
MỚI - NÓNG