Bão lớn vào ngày nghỉ lễ, Mỹ hủy hàng loạt chuyến bay

Du khách tại sân bay Chicago, trước thời điểm Lễ Tạ ơn năm 2018
Du khách tại sân bay Chicago, trước thời điểm Lễ Tạ ơn năm 2018
TPO - Khách du lịch tại Mỹ hiện đang mắc kẹt tại các sân bay vào ngày cuối cùng của Lễ Tạ ơn vào cuối tuần vừa qua, sau khi hơn 600 chuyến bay bị hủy bởi một trận bão tuyết lớn bất ngờ ập đến.

Thông tin cảnh báo bão đã được phát đi, trên khu vực trải dài từ đông bắc Kansas tới Chicago, Mỹ.

Tuyết rơi dày đặc tại một số nơi trong khu vực trên, theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Quốc gia. Sức gió hiện tại đang ở mức gần 2 km/h, với từng cơn gió có thể lên đến 3-4 km/h.

Hiện tại, mặt đất đang phủ một lượng tuyết ở mức an toàn. Cũng theo dự báo, hai bang Kansas và Chicago của Mỹ sẽ chịu mức thiệt hại cực kỳ lớn trên diện rộng.

"Sự tác động của cơn bão sẽ ảnh hưởng đến cả khu vực đông bắc nước Mỹ. Hiện tại, tình hình thời tiết đang ở mức kiểm soát được, nhưng càng về tối, thời tiết sẽ có nhiều thay đổi mang tính cực đoan", theo thông báo của Cơ quan Dự báo Khí tượng Quốc gia.

Khoảng 613 chuyến bay cất cánh đi và hạ cánh đến Mỹ đã bị hủy, chỉ trước 2h chiều (theo giờ địa phương). Phần lớn các chuyến bay bị hủy có điểm đến là Cảng hàng không quốc tế Chicago O'Hare và Cảng hàng không Chicago Midway. Tại Kansas, hơn 100 chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn hàng không.

Với tình hình thời tiết đang chuyển biến xấu như hiện nay, chắc chắn, kế hoạch di chuyển của một số lượng lớn người Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.