Bão lớn tấn công Nhật Bản, hơn 11 triệu người sơ tán

Bão lớn tấn công Nhật Bản, hơn 11 triệu người sơ tán
TPO - Hai ngày nay, người dân Nhật Bản phải đối mặt với cơn bão Roke kèm mưa lớn. Đến sáng nay, 21-9, bốn người thiệt mạng, hai người mất tích, hơn 11 triệu người phải sơ tán vì sợ nhiềm xạ từ các nhà máy hạt nhân.

Thi thể bốn nạn nhân thiệt mạng trong cơn lũ đã được tìm thấy tại miền Trung và Tây Nhật Bản. Hai người mất tích, trong đó có một trẻ em chín tuổi thuộc trung tâm huyện Gifu. 11,3 triệu dân phải sơ tán.

Theo dự báo, cơn bão Roke đổ bộ vào hòn đảo Honshu từ chiều thứ ba kèm mưa to và gió mạnh. Cơn bão đi theo hướng đông bắc, quét qua Tokyo, ảnh hưởng tới huyện Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn của Nhật Bản.

Cơ quan khí tượng Thủy văn Nhật Bản cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão lên cao trải dài trên diện rộng do lượng mưa lớn, cường độ gió mạnh và sóng biển cao. Đồng thời, nếu mực nước lũ dâng cao, khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ bị nhiễm phóng xạ ngay cả mạch nước ngầm.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục sơ tán người dân ra khỏi vùng có nguy cơ bão đi qua.

Bão lớn tấn công Nhật Bản, hơn 11 triệu người sơ tán ảnh 1
Bão lớn tấn công Nhật Bản, hơn 11 triệu người sơ tán ảnh 2
Bão lớn tấn công Nhật Bản, hơn 11 triệu người sơ tán ảnh 3
Bão lớn tấn công Nhật Bản, hơn 11 triệu người sơ tán ảnh 4

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG