Báo Indonesia: Đánh bại tuyển Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi

Báo Indonesia: Đánh bại tuyển Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi
TPO - Truyền thông Indonesia bi quan cho rằng đội nhà không thể đánh bại các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á trong cuộc đọ sức tại sân Kapten I Wayan Dipta tối nay.

Tuyển Indonesia toàn thua ở 3 trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 2 trận trên sân nhà. Tệ hơn, ở 3 trận thua liên tiếp này, đội bóng của HLV Simon McMenemy thủng lưới đến 11 lần (gần 4 bàn/trận) và chỉ ghi đúng 2 bàn.

Trong tình trạng công cùn, thủ kém, báo chí Indonesia nhận định rằng đội bóng của Simon McMenemy quá khó đánh bại tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm nay.

Báo Indonesia: Đánh bại tuyển Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi ảnh 1 Indonesia (trái) thua thảm UAE (phải) với tỷ số 0-5.

“Để nuôi hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, Indonesia phải đánh bại Việt Nam. Đây là nhiệm vụ bắt buộc bởi Tim Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) đã để thua 3 trận liên tiếp. Thế nhưng, thắng tuyển Việt Nam vào thời điểm này là nhiệm vụ gần như không thể với Indonesia. Cùng UAE và Thái Lan, đội quân của HLV Park Hang Seo hiện bất bại ở bảng G. 

Giành thắng lợi 1-0 trước Malaysia ở lượt đấu giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tràn đầy tự tin ở chuyến làm khách Indonesia.

Không gì khác, ông Park và các học trò hướng đến một trận thắng tại Bali”, trích phân tích của tờ Indosport.

Tương tự, một tờ báo khác của Indonesia là Kompas cũng tỏ ra bi quan cho đội nhà ở trận đấu với Việt Nam.

“Đối đầu với Việt Nam vào thời điểm này ở vòng loại World Cup 2022 là nhiệm vụ khó khăn với Indonesia”, tờ Kompas bình luận.

Còn theo tờ Bola Sport, ĐT Indonesia rơi vào tình cảnh khủng hoảng hiện tại là do HLV Simon McMenemy. Vì thế, tờ báo này cho rằng nhà cầm quân người Scotland nên từ chức trước khi bị LĐBĐ Indonesia sa thải.

Theo Indosport
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.