Báo Hàn Quốc gợi ý Thái Lan học theo mô hình của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dư luận Thái Lan đang tỏ ra giận dữ về kết quả thi đấu của ĐTQG. Trong bối cảnh đó, tờ Nate News của Hàn Quốc cho rằng nhiều NHM Thái Lan đang nghĩ về "mô hình" tuyển mộ HLV Hàn Quốc như những gì ĐT Việt Nam, Indonesia hay Malaysia đã làm.
Báo Hàn Quốc gợi ý Thái Lan học theo mô hình của tuyển Việt Nam ảnh 1

"Thái Lan từng tự hào là quốc gia có nền bóng đá xuất sắc nhất Đông Nam Á", Nate News nhấn mạnh. "Tuy nhiên, họ đã để thua Malaysia trong loạt sút luân lưu trong trận bán kết King's Cup. Thái Lan tung ra đội hình mạnh nhất nhưng họ không thể tránh khỏi thất bại. Thậm chí họ cũng chỉ có được bàn gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối cùng.

Phải thừa nhận rằng Thái Lan, đội bóng đã bổ nhiệm Mano Polking sau khi sa thải Akira Nishino, hầu như không thể hiện đúng với kỳ vọng. Ngoài chức vô địch AFF Cup, đội bóng này không tạo ra sức bật tại các giải đấu châu lục. Họ liên tiếp thua Bahrain, Uzbekistan...

Thứ hạng FIFA của Thái Lan cũng giảm từ 111 xuống 115. Sau trận thua Malaysia, những người ủng hộ đội tuyển Thái Lan đã tỏ rõ sự tức giận vì thất bại, họ đòi sa thải Mano Polking. Đặc biệt, rất nhiều người trong số họ kêu gọi đưa về một nhà cầm quân Hàn Quốc".

Nate News cho rằng đây cũng là điều dễ hiểu bởi các HLV đến từ xứ kim chi đều gây được ấn tượng rất tốt khi sang Đông Nam Á làm việc, bắt đầu bằng ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. "Xu thế chọn HLV Hàn Quốc đã lan rộng khắp Đông Nam Á. Ví dụ tiêu biểu nhất là tại Việt Nam", nhật báo uy tín của Hàn Quốc nhấn mạnh.

Báo Hàn Quốc gợi ý Thái Lan học theo mô hình của tuyển Việt Nam ảnh 2

HLV Polking đang đối diện nhiều áp lực, ngay cả khi đã thắng Trinidad & Tobago

"Ông Park Hang-seo đã gặt hái thành công vang dội khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trong khi Gong Oh-kyun làm việc ở đội U23. Ở Indonesia, cả đội tuyển quốc gia và đội trẻ đều được giao cho Shin Tae-yong và họ cũng thu về những kết quả ấn tượng. Mới đây, ông Shin đã giúp Indonesia đánh bại Curacao vốn hơn họ tới 71 bậc trên BXH.

Chưa kể Kim Pan-gon, cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, đã được bổ nhiệm cầm quân ở ĐT Malaysia. Và ông đang thể hiện rất tốt dù 5 năm rồi không làm nhiệm vụ huấn luyện".

MỚI - NÓNG