Báo Hàn Quốc đồng loạt chê đội nhà đá kém

Đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng khi chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 2 lượt trận và trước các đối thủ yếu hơn.
Đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng khi chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 2 lượt trận và trước các đối thủ yếu hơn.
TPO - Chứng kiến đội tuyển Hàn Quốc chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên tại Asian Cup 2019, nhiều tờ báo xứ kim chi đã đồng loạt lên tiếng chê đội nhà thi đấu kém và có thể không giành được vị trí nhất bảng C.
Ở cuộc chạm trán với Kyrgyzstan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng C, Asian Cup 2019 diễn ra vào tối qua, đội tuyển Hàn Quốc phải rất nhọc nhằn mới có được chiến thắng 1-0 trước đối thủ. Dù có thời gian kiểm soát bóng lên tới 71% và tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các cầu thủ của đội bóng áo trắng lại không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ 2.

Trước đó, trong trận gặp Philippines tại ngày đầu ra quân ở Asian Cup 2019, Hàn Quốc cũng kiểm soát bóng 82%, tung ra được 16 cú sút về phía khung thành đối thủ, nhưng cũng chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

Mặc dù với kết quả này, Hàn Quốc đã chắc chắn có vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ lại khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Bởi vì, việc phung phí quá nhiều cơ hội có thể khiến bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị sảy chân.

Trước bối cảnh đó, nhiều tờ báo ở Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích đội nhà về việc dứt điểm kém. Đồng thời, giới truyền thông nước này cũng khẳng định, nếu cứ thi đấu với phong độ hiện tại, thầy trò HLV Paulo Bento khó có thể giành được vị trí nhất bảng C.

Cụ thể, tờ Chosun đã bình luận rằng: “Từ trận đấu với Philippines cho đến cuộc chạm trán với Kyrgyzstan, mọi cầu thủ đều thi đấu kém. May mắn là chúng ta đều có được chiến thắng ở 2 trận đấ này. Thế nhưng, việc chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 2 trận đã khiến Hàn Quốc có nguy cơ bị mất vị trí thứ nhất tại bảng C.

Ghi nhiều bàn thắng là một trong những cách giúp đội bóng có được lợi thế, nhưng Hàn Quốc lại phung phí cơ hội quá nhiều. Hiệu suất ghi bàn là chưa phù hợp với kỳ vọng. Để giành được cúp châu Á sau 59 năm chờ đợi, chúng ta cần nhiều hơn thế.”

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản Hàn Quốc lại khẳng định: “Có được 6 điểm sau 2 trận liên tiếp, nhưng cách thi đấu thì rất tệ. Cũng giống như trận gặp Philippines, Hàn Quốc chỉ ghi được 1 bàn thắng khi đối đầu với Kyrgyzstan.

Đội tuyển quốc gia đang gặp khó khăn trong khâu tấn công khi sự kết nối của các cầu thủ trong những tình huống cuối là chưa được mạch lạc.”

Còn tờ Sports Hankooki lại bình luận: “Vào vòng 1/8 sớm không quan trọng. Đó là điều hiển nhiên. Người Hàn Quốc không thích giành cúp châu Á như cái cách giành chiến thắng 1-0 trước Philippines và Kyrgyzstan.

Hiện tại, chúng ta có trận đấu thứ 3 với Trung Quốc và nếu cứ giữ lối chơi này trong trận đấu đó chúng ta sẽ chỉ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2.”
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.