Báo Hàn Quốc ca ngợi 'người truyền cảm hứng' Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã lần thứ hai liên tiếp vào chung kết SEA Games. Trước trận chung kết, tờ Maeil Business News, một trong những ấn bản nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đã có bài viết ca ngợi niềm cảm hứng mà HLV Park Hang-seo mang lại cho bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.
Báo Hàn Quốc ca ngợi 'người truyền cảm hứng' Park Hang-seo ảnh 1

Niềm cảm hứng đầu tiên, theo phóng viên của Maeil Business News ghi nhận tại Việt Nam, là sự bùng nổ của người hâm mộ bóng đá, giúp họ quên đi quãng thời gian khó khăn vì dịch bệnh. Maeil Business News viết: “U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo đã mang lại niềm vui to lớn cho CĐV Việt Nam.

Sau khi thắng ở bán kết, hàng vạn người Việt Nam đã xuống đường ăn mừng. Đây là hình ảnh gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng đại dịch COVID-19 bị đẩy lui tại quốc gia này. Tôi cảm thấy có một ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng từng người dân mà tôi trò chuyện cùng.

Tại TP. HCM, 5 màn hình lớn được đặt trên đường phố, và vô số đám đông tụ tập để tận hưởng cảm giác tự do sau những tháng ngày căng thẳng chống lại dịch bệnh. Họ ăn mừng vì Việt Nam đã lọt vào trận chung kết và sẽ đối đầu với Thái Lan để tranh ngôi cao nhất Đông Nam Á”.

Niềm cảm hứng thứ hai, theo nhận xét của Maeil Business News, là việc thầy Park đã lan tỏa “thương hiệu” HLV Hàn Quốc ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung: “Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Tại kỳ đại hội năm 2019, ông Park đã dẫn dắt đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử đoạt HCV. Năm nay, ông có nhiệm vụ phải giúp U23 Việt Nam bảo vệ vị thế.

Báo Hàn Quốc ca ngợi 'người truyền cảm hứng' Park Hang-seo ảnh 2

Người hâm mộ Việt Nam ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà ở bán kết

Thật trùng hợp, trận đấu với Thái Lan vào ngày 22 cũng là trận đấu cuối của Park Hang-seo. Ông ấy sẽ rời U23 Việt Nam sau giải đấu này. Nhưng ông Park hoàn toàn không rời Việt Nam. Ông trở lại công việc quen thuộc là dẫn dắt ĐTQG.

HLV Park sẽ bàn giao lại công việc cầm lái U23 quốc gia một người Hàn Quốc. Đó là vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau khi ấn tượng với màn trình diễn của ông Park, đã bổ nhiệm cựu huấn luyện viên U20 Hàn Quốc là ông Gong Oh-gyun.

Tại SEA Games, ông Park cũng từng đối đầu với Shin Tae-yong. Không thể phủ nhận rằng việc ông Shin được bổ nhiệm làm HLV trưởng các đội tuyển của Indonesia cũng đến từ chất xúc tác mang tên Park Hang-seo".

Cuối cùng, Maeil Business News không quên gửi lời chúc chiến thắng đến U23 Việt Nam: "Không có gì tồn tại mãi mãi. Một ngày nào đó, ông Park sẽ từ chức. Nhưng đó là câu chuyện tương lai. Còn lúc này, NHM chắc hẳn vẫn mong ngóng tấm HCV SEA Games và họ đặt niềm tin lớn vào ông Park. Bởi NHM tin vào khả năng mang về vinh quang của ông ấy, không chỉ một mà hai lần".

MỚI - NÓNG