Có 10 kết quả :

Tận thấy sức mạnh siêu bão Mangkhut tàn phá Philippines dù chưa đổ bộ

Tận thấy sức mạnh siêu bão Mangkhut tàn phá Philippines dù chưa đổ bộ

Bão Mangkhut được so sánh với siêu bão Hải Yến đã tấn công Philippines 2013 và trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2018 khi đạt đỉnh với sức gió lên tới 285km/h ngày 12/9. Hiện Philippines đã bắt đầu tiến hành sơ tán người dân ở khu vực đảo Luzon, nơi dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào sáng ngày mai (15/9). Trước đó, bão Mangkhut đã quét qua Guam và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, gây lũ lụt và mất điện trên diện rộng. Một phần của đảo Guam vẫn trong tình trạng mất điện vào sáng 13/9.
Siêu bão Mangkhut mạnh 'khủng khiếp' như thế nào?

Siêu bão Mangkhut mạnh 'khủng khiếp' như thế nào?

TPO - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, xác suất siêu bão Mangkhut ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An lên tới 70-80%. Siêu bão này được dự báo có vùng ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, gây ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm gồm mưa rất lớn, gió rất mạnh và nước triều dâng rất cao.  
Có 1.000 người Việt Nam ở Philippines

Có 1.000 người Việt Nam ở Philippines

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay hiện có khoảng 1.000 người Việt sống rải rác ở các nơi thuộc Philippines. Cho đến nay chưa có thông tin nào về công dân Việt thiệt mạng sau cơn bão Haiyan ở quốc đảo.