Bão Côn Sơn sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, hướng về Vịnh Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định mới nhất về đường đi của bão Côn Sơn khi vào Biển Đông đêm nay.
Nhận định mới nhất về đường đi của bão Côn Sơn khi vào Biển Đông đêm nay.
TPO - Bão Côn Sơn (CONSON) sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, nhận định mới nhất cho thấy bão sẽ di chuyển nhanh và có cường độ mạnh, hướng về Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 19 giờ tối nay (8/9), tâm bão ngay trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, như vậy trong đêm nay (8/9) bão đi vào Biển Đông.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi vào Biển Đông, hướng đi và cường độ của bão Côn Sơn có thể thay đổi. Nguyên nhân là bên cạnh cơn bão Côn Sơn, ngoài khơi Philippines còn một cơn bão khác tên Chanthu vừa hình thành và duy trì cường độ mạnh, những ngày tới có thể đạt cấp siêu bão. Do chịu tương tác với cơn bão này và tác động của áp cao cận nhiệt đới nên cường độ và hướng di chuyển của bão Côn Sơn sẽ phức tạp, khó lường.

Dù vậy, kịch bản có khả năng cao nhất xảy ra là khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh và cường độ mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 9/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 10/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 11/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, từ đêm nay (8/9), ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Bão Côn Sơn hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển miền Trung của Philippines, mạnh lên thành bão vào chiều ngày 6/9. Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 9/2021, khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (gồm bão hoặc áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung nước ta.

Dự báo xa hơn, sau cơn bão số 5, từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.