'Băng nhóm' Brazil làm loạn phòng thay đồ PSG

Việc Neymar và Dani Alves cư xử như ông chủ trong phòng thay đồ đang ngày càng khiến các đồng đội khó chịu.
Việc Neymar và Dani Alves cư xử như ông chủ trong phòng thay đồ đang ngày càng khiến các đồng đội khó chịu.
Nội bộ đội bóng thành Paris đang dậy sóng ngầm khi hai ngôi sao người Brazil là Neymar và Dani Alves bị cho là hành xử kiểu bề trên, khiến nhiều thành viên của đội khó chịu.

Tờ O Jogo của Bồ Đào Nha tiết lộ Dani Alves cùng Neymar xử sự như thể tự coi họ là trung tâm đội bóng, và là ông chủ phòng thay đồ. Hành động của hai cựu cầu thủ Barca khiến nhiều đồng đội tại PSG khó chịu.

Tờ L’Equipe của Pháp bổ sung thêm, hai chiến hữu người Brazil tỏ ra thiếu tôn trọng các đồng đội, kể cả những cựu binh lâu năm. Thái độ không đúng mực của Neymar và Alves khiến không khí phòng thay đồ PSG ngột ngạt.

Điều khiến đồng đội ở PSG không hài lòng nhất là việc Neymar luôn xuất hiện cùng với tin đồn chuyển sang Real Madrid, dù tiền đạo 25 tuổi mới đến sân Công viên các hoàng tử chưa được nửa năm.

Không chỉ ở trạng thái bằng mặt không bằng lòng với đồng đội, Neymar còn được cho là có mâu thuẫn với Unai Emery, người luôn bảo vệ anh trước truyền thông.

Chân sút người Brazil từng vướng vào mâu thuẫn với đàn anh Edison Cavani, khi cả hai tranh nhau quyền đá phạt đền.

Hiện PSG bỏ xa các đối thủ tới chín điểm ở Ligue 1. Tuy nhiên, khả năng tiến xa ở Champions League của đội bóng nước Pháp bị đe dọa khi họ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Real Madrid ngay vòng 1/8.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.