TPHCM

Băng cướp giật bị bắt vì hình xăm của cô gái 20 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cần tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, Linh và Cường thuê phòng, sống chung với cô gái 20 tuổi trong khách sạn để lên kế hoạch đi cướp giật, trộm cắp. Cả nhóm bị công an tóm gọn vì hình xăm ở chân phải của cô gái.

Ngày 9/12, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Tuấn Linh (33 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Hợp (20 tuổi, ngụ quận 11) và Trần Cường (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Băng cướp giật bị bắt vì hình xăm của cô gái 20 tuổi ảnh 1

Từ trái qua, Linh, Hợp và Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng chuyên nhắm đến các cô gái đi xe máy vào ban đêm, lợi dụng các nạn nhân sơ hở để ra tay cướp giật tài sản. Hành tung của nhóm này thoát ẩn thoát hiện. Các đối tượng thuê khách sạn giá rẻ để lưu trú từ 2 - 3 ngày rồi di chuyển sang địa bàn khác.

Sau thời gian theo dõi nhiều khách sạn, lực lượng chức năng đã đưa 2 thanh niên và 1 cô gái thuê phòng sống sung tại khách sạn trên đường Nguyễn Súy (phường Tân Quý, quận Tân Phú) vào tầm ngắm. Trong đó, cô gái có một hình xăm lớn, trải dài từ phần dưới đầu gối đến trên mắt cá ở chân phải, trùng với đặc điểm nhận dạng mà các nạn nhân bị cướp giật trình báo.

Từ chi tiết này, cơ quan công an điều tra và xác định nhóm đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn quận Tân Phú nên mật phục theo dõi, đợi thời cơ để tóm gọn. Qua xác minh lai lịch, các đối tượng này gồm Linh, Hợp và Cường, tất cả đều không nơi cư trú nhất định và đều nghiện ma túy.

Băng cướp giật bị bắt vì hình xăm của cô gái 20 tuổi ảnh 2

Băng của Linh bị bắt vì hình xăm trên chân phải của Hợp. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28/11, các đối tượng xuất hiện đầy đủ tại khách sạn nói trên. Lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt gọn, đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân, tang vật của các vụ cướp giật tài sản trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Linh, Hợp, Cường khai do nghiện ma túy nên cả nhóm quyết định thuê khách sạn sống chung, đi cướp giật và trộm xe để kiếm tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Bước đầu, cả nhóm khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản cùng 4 vụ trộm xe máy.

Tối 21/11, nhóm của Linh thực hiện giật điện thoại của người phụ nữ ở công viên gần trụ sở UBND quận Tân Phú và giật điện thoại của một cô gái tại khu vực cư xá Độc Lập (phường Tân Quý, quận Tân Phú). Sau đó, cả nhóm thống nhất bán 2 điện thoại vừa cướp được cho một đối tượng tên Ca và lấy tiền chia đều để tiêu xài, mua ma túy sử dụng, trả tiền thuê phòng...

Băng cướp giật bị bắt vì hình xăm của cô gái 20 tuổi ảnh 3

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 26/11, nhóm này giật túi xách chứa 20 triệu đồng và nhiều tài sản khác của chị L.T.T.Q (37 tuổi) ở đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú.

Ngoài các phi vụ trên, từ ngày 14/11 đến ngày 20/11, nhóm đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn quận Tân Phú.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú trình báo để phục vụ điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG