'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy'

TPO - Ông Hoàng Bình Quân – nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng: “Cần phải trang bị cho thanh niên Việt Nam những kỹ năng để cạnh tranh toàn cầu, để có được việc làm trong thị trường lao động quốc tế ngày càng rộng mở. Anh có thể tốt nghiệp bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể… bán kem trước cổng nhà máy mà thôi”.

Chiều 18/10, tại Hà Nội, diễn ra Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Chủ trì toạ đàm có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 15 năm Nghị quyết 25 và 10 năm kết luận 80; ông Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy' ảnh 1

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu đề dẫn, anh Bùi Quang Huy cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương gồm thành viên là lãnh đạo các bộ ngành liên quan đã xây dựng sản phẩm gồm báo cáo trung tâm, tờ trình và dự thảo kết luận, cùng hệ thống báo cáo phục vụ báo cáo trung tâm.

Để xây dựng báo cáo tổng kết, Ban Chỉ đạo đã thành lập 5 đoàn khảo sát tại nhiều tỉnh, thành phố và ban ngành; Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã họp với tổ biên tập, đặc biệt có hai lần làm việc và được đồng chí Trưởng Ban Dân vận T.Ư trao đổi, cho ý kiến vào dự thảo.

Qua 4 lần thảo luận, góp ý, tiếp thu, hoàn thiện, đến nay dự thảo văn kiện tiếp tục được gửi cho các đảng đoàn, các tỉnh, thành uỷ và ban cán sự đảng tiếp tục góp ý. Ban Chỉ đạo đã nhận được 17 văn bản trả lời của các tỉnh, thành uỷ và đang tiếp tục thu nhận ý kiến.

Anh Huy cho biết thêm, dự thảo báo cáo trung tâm có gồm 3 phần, cụ thể: Đánh giá tình hình triển khai và kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 và 10 năm thực hiện Kết luận 80; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 và Kết luận 80 trong thời gian tới; Đề xuất, kiến nghị.

'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy' ảnh 2'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy' ảnh 3'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy' ảnh 4

Các đại biểu trao đổi, tham góp ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập cho ý kiến nội dung chính của các dự thảo các văn kiện; nội dung, kết quả về công tác thanh niên trong 15 năm qua; phân tích, dự báo tình hình thanh niêncông tác thanh niên trong thời gian sắp tới, cũng như vai trò thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước đã đặt ra;...

Nhiều ý kiến đánh giá dự thảo báo cáo có thông tin dày dặn, số liệu phong phú liên quan đến nội dung thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 80; đồng thời tham góp chỉnh sửa, bổ sung về bố cục, nội dung và cách diễn đạt.

Ông Vũ Trọng Kim – nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam kiến nghị, báo cáo cần nêu bật được những điểm mới, trong đó có những yêu cầu về công tác thanh niên.

“Báo cáo cần chỉ rõ nhận thức về tình hình và nhiệm vụ hiện nay và trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; giúp thanh niên biết, hiểu về yêu cầu của dân tộc đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới, từ đó có những đề xuất, kiến nghị tạo ra môi trường, điều kiện mới như kinh tế, thể chế chính sách, hội nhập… phát huy vai trò của thanh niên”, ông Kim nói.

'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy' ảnh 5

Ông Vũ Trọng Kim trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: Trọng Hiển

Ông Hoàng Bình Quân – nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng cho rằng, báo cáo “cần mang tính cập nhật và thời sự”.

Trong đó, cần có sự đánh giá, định hướng những vấn đề liên quan đến khả năng, kỹ năng cạnh tranh của thanh niên Việt Nam trong thị trường lao động ngày càng rộng mở; tinh thần và năng lực hội nhập quốc tế; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và trọng dụng nhân tài…

“Cần phải trang bị cho thanh niên Việt Nam những kỹ năng để cạnh tranh toàn cầu, để có được việc làm trong thị trường lao động quốc tế ngày càng rộng mở. Anh có thể tốt nghiệp bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể… bán kem trước cổng nhà máy mà thôi”, ông Quân nói.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trao đổi, góp ý liên quan đến nội dung nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống thanh niên; các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 80.

'Bằng cấp ghê gớm, nhưng không kỹ năng thì chỉ có thể... bán kem trước cổng nhà máy' ảnh 6

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu kết luận tại toạ đàm, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, toạ đàm diễn ra sôi nổi với rất nhiều ý kiến tham góp, đề xuất chi tiết, cụ thể, hợp lý và sâu sắc từ các chuyên gia.

Tổ biên tập, Ban Chỉ đạo tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến tham góp để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo đối với những vấn đề cụ thể, trong đó, đặc biệt quan tâm những tác động đối với thanh niên trong thời gian tới; yêu cầu đối với thanh niên trong thời kỳ mới.

Tin liên quan