Bạn trẻ sẵn sàng bước vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp

Bạn trẻ sẵn sàng bước vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp
TPO - Sáng 11/11, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức buổi thi thử cho các tác giả, nhóm tác giả lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7, năm 2020".

Tại chương trình, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình đề án, các ý tưởng khởi nghiệp của mình trước các thành viên của Ban giám khảo cuộc thi.

Qua phần trình bày của các thí sinh, các thành viên trong Ban giám khảo đã trực tiếp góp ý cho từng tác giả, nhóm tác giả; tư vấn về cách xây dựng slide trình bày, cách thức thể hiện, phản biện trước giám khảo, tư vấn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án, tiếp cận nguồn vốn, quá trình tiếp cận các điều kiện, cơ hội để khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp trong tương lai của các thí sinh.

Những nội dung các thành viên Ban giám khảo đã trao đổi, chia sẻ là cơ sở quan trọng, là kinh nghiệm thực tế để các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện Đề án khởi nghiệp của mình để trình bày tại vòng chung kết đạt kết quả cao nhất, đồng thời kêu gọi được các nhà đầu tư cho dự án trong tương lai. Quan trọng hơn là đã thúc đẩy các bạn trẻ ứng dụng kiến thức, kỹ năng, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên; ươm mầm cho các ý tưởng kinh doanh với những giải pháp tiềm năng bước ra thị trường.

Bạn trẻ sẵn sàng bước vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp ảnh 1 Các tác giả trình bày ý tưởng của mình
Trước đó, qua hai vòng chấm điểm, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 ý tưởng của 10 thí sinh xuất sắc nhất từ 126 tác giả, nhóm tác giả (với 126 ý tưởng khởi nghiệp) vào vòng chung kết. Đó là các ý tưởng: Kết hợp công nghệ lên men vi sinh và công nghệ nano, sản xuất dịch trùn quế phục vụ nền nông nghiệp 4.0 của tác giả Nguyễn Duy Chinh (Thọ Xuân); LoCal Brand Eco Shoes-giày từ chất liệu thiên nhiên của tác giả Lê Văn Trường, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân); Sản phẩm thiết bị khởi động máy phát điện thông minh của tác giả Mai Thế Sơn, xã Nga Yên (Nga Sơn); Trồng và chăm sóc cây đào phai bản địa của tác giả Hoàng Văn Tuấn, xã Xuân Du (Như Thanh); Ngôi nhà thông minh hợp túi tiền của nhóm tác giả Hoàng Đức Long, Vũ Thị Ngọc Anh, Phạm Văn Trung (Quảng Xương); Dầu lạc nguyên chất Linh Phương của tác giả Phạm Thị Thùy Linh (Hà Trung); phát triển giống bưởi Luận Văn của tác giả Lê Thị Thanh Tuyền (Thọ Xuân); Hệ thống website và app giao hàng nhanh của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng (Đại học Hồng Đức); Nuôi và kinh doanh cá cảnh của tác giả Phạm Đức Dũng (Thọ Xuân); Trung tâm V- Kiss, tác giả Nguyễn Thanh Hoàng (Đại học Hồng Đức).

Theo kế hoạch, vòng chung kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2020.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.