BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ cho 100 cặp vợ chồng thụ tinh ống nghiệm

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ cho 100 cặp vợ chồng thụ tinh ống nghiệm
TPO - Tại ngày hội vô sinh hiếm muộn 2018 diễn ra sáng nay (2/8), TTƯT. TS. BS Đỗ Văn Tráng - Giám đốc BV Bưu điện công bố chương trình hỗ trợ cho 100 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa sinh con lần nào và có chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm IVF.

Bệnh viện Bưu điện đã chính thức công bố chương trình hỗ trợ cho 100 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa sinh con lần nào và có chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm IVF. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, Bệnh viện Bưu điện sẽ hỗ trợ một phần kinh phí làm IVF là 30.000.000đ/ca cho 80  cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký quá đông nên bệnh viện quyết định tài trợ thêm 20 cặp nữa. Danh sách 100 cặp vợ chồng đủ điều kiện được hỗ trợ sẽ được công bố trên Website của Bệnh viện. Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Bưu điện hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Trước đó trong năm 2016 và 2017, bệnh viện đã hỗ trợ cho 90 cặp vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm. Hầu hết các cặp vợ chồng này đều đã điều trị thành công, mang thai và sinh con đầu lòng.


Đoàn cứu trợ do TS.Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kết thúc chuyến thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chiều qua 01/8. Hơn 256 triệu đồng bằng tiền và hiện vật (trong đó gồm: tiền mặt 50.000.000 đồng, gạo tẻ 1.025 kg, 1.000 thùng bột lọc nước P&G và 1.000 tờ rơi hướng dẫn sử dụng) đã được đoàn công tác trực tiếp trao tặng cho 100 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn cũng đã làm việc với lãnh đạo chính quyền huyện Chương Mỹ và chia sẻ những thiệt hại nhân dân đang phải gánh chịu, đồng thời trao tặng hàng cứu trợ đến các hộ dân.


Sáng 2/8, tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), Chi bộ 7, 11, 14 (Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH) tổ chức lễ kết nạp 5 đoàn viên ưu tú là sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 vào Đảng. Sự nỗ lực phấn đấu và trưởng thành của các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, khẳng định những việc làm đầy ý nghĩa của tuổi trẻ TPHCM luôn có mặt ở những nơi gian khó; mong rằng những đảng viên mới luôn phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng giao. 5 sinh viên gồm: Hà Bảo Kiên, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Duy Linh, Lê Anh Tiến và Hoàng Thị Mỹ Hằng.


Ngày 31/7, khu nghỉ mát Furama Resort Đà Nẵng đã liên hệ với Hội lưu học sinh Lào tại TP Đà Nẵng tổ chức đợt quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng sự cố vỡ đập thủy điện tại Sepien Senamnoi ở Attapeu (Lào). Kết quả, đã quyên góp quần áo, đồng phục qua sử dụng với hơn 200 bộ và 46 chăn bông. Toàn bộ số vật phẩm sau khi quyên góp sẽ được trao tận tay đến các đồng bào chịu thiệt hại nặng nề trong vụ vỡ đập vừa qua ngay trong những ngày đầu tháng 8.


Thông qua Dự án quản lý thiên tai WB5 TP, UBND xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang) vừa tổ chức khánh thành công trình Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và phòng tránh thiên tai thôn Lệ Sơn Bắc. Quy mô xây dựng 2 tầng, diện tích 2.300m2, kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng; trong đó, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đầu tư 2,2 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách huyện và nhân dân địa phương đóng góp.


Ngày 2/8, tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ trồng cây trong khuôn khổ chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”. Chương trình quỹ 1 triệu cây xanh là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền tới cộng đồng dân cư về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn thiên nhiên và các hệ sinh thái, đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên đối với cuộc sống. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kêu gọi toàn thể mọi người góp sức trồng thêm nhiều cây xanh, tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.


Ban Dân tộc TP lại phối hợp cùng Sở Y tế, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô. Năm nay, 1.200 đồng bào thuộc 7 xã vùng dân tộc của 4 huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức là những đối tượng được hưởng lợi từ chương trình an sinh xã hội này. Trong khuôn khổ Chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô năm 2018, Ban Dân tộc TP và Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp trao tặng 50 suất quà cho 50 em học sinh vùng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.