BẢN TIN thể thao: Tuổi trung bình của ĐTVN khiến báo châu Á giật mình

Độ tuổi trung bình của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung này chỉ là 23,9 tuổi.
Độ tuổi trung bình của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung này chỉ là 23,9 tuổi.
TPO - Trước thềm World Cup 2018, Messi lại bị dọa giết. Arsenal ra giá Hector Bellerin cho M.U. Xavi Hernadez dự đoán tương lai đen tối của Usain Bolt. Đại diện của Lautaro Martinez xác nhận thân chủ của mình gia nhập Inter Milan...

Tuổi trung bình của ĐT Việt Nam khiến báo châu Á giật mình. Nhìn vào bản danh sách của ĐT Việt Nam, tờ Fox Sports Asia cảm thấy rất ấn tượng vì nhiều cầu thủ trẻ lần đầu được “ăn cơm tuyển”. Thậm chí họ còn phải giật mình khi các học trò của HLV Park Hang-seo trong đợt tập trung này có độ tuổi trung bình chỉ 23,9 tuổi.

Trước thềm World Cup 2018, Messi lại bị dọa giết. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS một lần nữa làm dấy lên bầu không khí lo sợ cho an ninh tại World Cup 2018 nói chung và cá nhân Lionel Messi nói riêng. Theo đó, tổ chức này vừa cho đăng tải hình ảnh siêu sao người Argentina trong bộ quần áo tù nhân chuẩn bị bị hành quyết.

Arsenal ra giá Hector Bellerin cho M.U. Nhận thấy khó có khả năng giữ chân Hector Bellerin nên Arsenal sẵn sàng bán hậu vệ người Tây Ban Nha  này trong tương lai gần. Tuy vậy, "Pháo thủ" muốn không dưới 52,5 triệu bảng. M.U được cho là đã tìm hiểu nghiêm túc khả năng chiêu mộ Bellerin vì Mourinho muốn tìm người thay thế Valencia đã cao tuổi.

Xavi Hernadez dự đoán tương lai đen tối của Usain Bolt. Tiền vệ Xavi (Al Sadd) cho rằng, huyền thoại điền kinh thế giới - Usain Bolt sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi bỏ điền kinh theo nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 31. Cách đây không lâu, Bolt đã quyết định đầu quân cho Dortmund và đi theo bóng đá chuyên nghiệp.

Arsenal lên kế hoạch chiêu mộ thủ quân của Lyon. Arsenal lên kế hoạch làm mới hàng công trong mùa giải 2018/19 bằng cách chiêu mộ tiền đạo Nabil Fekir của Lyon. Để thuyết phục đội bóng nước Pháp nhả người, Pháo thủ dự tính bỏ ra khoảng 45 triệu bảng. Hiện chân sút 24 tuổi người Pháp đang là cây săn bàn tốt nhất của Lyon với 21 lần lập công trên mọi đấu trường.

Đại diện của Lautaro Martinez xác nhận thân chủ của mình gia nhập Inter Milan. Đại diện của Lautaro Martinez, ông Beto Yaque khẳng định, thân chủ của mình sẽ cập bến Inter Milan vào mùa hè tới. Tài năng trẻ vừa được ĐT Argentina triệu tập sẽ có mức phí giải phóng hợp đồng là 111 triệu euro với Nerazzurri.

Barcelona  nhận tin vui từ Griezmann. Trả lời phỏng vấn trên L'Equipe, tiền đạo Antoine Griezmann cho biết, anh không quan tâm lắm tới những tin đồn về tương lai của mình. Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp khẳng định, anh sẽ đưa ra quyết định đi hay ở Atletico Madrid trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh. Hiện Griezmann đang nhận được sự săn đón của Barcelona.

Chelsea sẵn sàng chi đậm vì Icardi. Mặc dù đang sở hữu Alvaro Morata và Olivier Giroud trong đội hình như Ban lãnh đạo Chelsea vẫn muốn chiêu mộ Mauro Icardi trong mùa hè tới. Theo nhà báo Fernando Czyz (TNT Sports), “The Blues” sẵn sàng chi 63 triệu euro để thuyết phục Inter Milan nhả chân sút người Argentina.

Trục trặc hộ chiếu, sao Premier League lỡ cơ hội khoác áo ĐT Áo. Tiền đạo Ashley Barnes của Burnley đã bỏ lỡ cơ hội khoác áo ĐT Áo ở đợt tập trung này do gặp trục trặc về hộ chiếu. Chân sút người Anh có bà ngoại là người Áo, từng khoác áo U20 Áo năm 2008. HLV Franko Foda của ĐT Áo hy vọng Barnes sẽ sớm hoàn tất hồ sơ để được khoác áo ĐTQG nước này trong những đợt tập trung tới đây.

HLV ĐT Đức vỗ về Marco Reus. Cùng với người đồng đội Mario Gotze, Marco Reus không có tên trong đợt triệu tập mới đây của ĐT Đức. Lí giải cho quyết định trên, HLV Joachim Low bộc bạch: "Reus là cầu thủ đẳng cấp và là một phần quan trọng của cúng tôi. Trước mắt, cậu ấy cần được ra sân thường xuyên ở CLB để lấy lại phong độ, trước khi lên tuyển".

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.