BẢN TIN THỂ THAO: Trước Siêu kinh điển, Real nhận tin vui từ Ronaldo

Ronaldo sẵn sàng tham dự Siêu kinh điển vào cuối tuần này.
Ronaldo sẵn sàng tham dự Siêu kinh điển vào cuối tuần này.
TPO - Thủ môn Ter Stegen tiết lộ cầu thủ ngán nhất bên phía Real Madrid. Liverpool chi 90 triệu bảng mua sao AS Monaco. HLV Conte "nổ bom tấn" người Italia thay David Luiz. Iker Casillas sắp sang Mỹ chơi bóng. HLV West Brom phủ nhận tin đồn Evans được săn đón...

Trước Siêu kinh điển, Real nhận tin vui từ Ronaldo. Theo Sky Sports, tiền đạo Cristiano Ronaldo hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ ra sân đá chính trong trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra vào cuối tuần này. Trước đó rộ lên tin đồn “CR7” đang gặp vấn đề về sức khỏe và không thể ra sân thi đấu.

Thủ môn Ter Stegen tiết lộ cầu thủ ngán nhất bên phía Real Madrid. Trước trận Siêu kinh điển, thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Barcelona đã gây sốc khi tiết lộ rằng, cầu thủ mà anh lo sợ nhất bên phía Real Madrid không phải tiền đạo Cristiano Ronaldo mà là trung vệ đội trưởng Sergio Ramos. Mùa trước, Ramos phá lưới ter Stegen ở phút 89 từ 1 quả đánh đầu.

Liverpool chi 90 triệu bảng mua sao AS Monaco. Theo giới truyền thông Anh, để thuyết phục AS Monaco “nhả” tiền vệ Thomas Lemar, Liverpool sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 90 triệu bảng. Lemar là mục tiêu mà “The Kop” nhắm tới thay Philippe Coutinho, người nhiều khả năng sẽ đầu quân cho Barcelona.

HLV Conte "nổ bom tấn" người Italia thay David Luiz. Song song với kế hoạch bán David Luiz trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, HLV Antonio Conte đã nhắm tới trung vệ Leonardo Bonucci của AC Milan để thay thế. Hè vừa qua, ngôi sao 30 tuổi này đã quyết định chia tay Juventus để chuyển sang khoác áo Milan với giá 37 triệu bảng.

Iker Casillas sắp sang Mỹ chơi bóng. Tờ Jeff Rueter đưa tin, CLB Chicago Fire đang tiến hành đàm phán mời thủ thành Iker Casillas từ Porto sang giải Nhà nghề Mỹ chơi bóng. Hợp đồng của tuyển thủ Tây Ban Nha và đội bóng chủ sân Dragao sẽ chính thức đáo hạn vào Hè 2018. Trước đó có tin Casillas được nhiều đội bóng Anh chào mời.

Koeman được mời dẫn dắt ĐT Hà Lan. Nguồn tin của Goal cho biết, HLV Ronald Koeman đang được Liên đoàn bóng đá Hà Lan liên hệ để ngồi vào chiếc ghế “thuyền trưởng” đang bỏ trống, thay cho Dick Advocaat vừa từ chức sau vòng loại World Cup. Kể từ khi bị Everton sa thải hồi tháng 10, chiến lược gia 54 tuổi vẫn thất nghiệp.

Sao Barca được nghỉ 6 ngày. Theo Sport, các cầu thủ Barca sẽ được nghỉ 6 ngày lễ, sau trận El Clasico, trở lại luyện tập sớm vào ngày 30/12, chuẩn bị cho chuyến làm khách Celta Vigo ở lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua vào ngày 5/1/2018. Riêng những cầu thủ Nam Mỹ như Messi hay Suarez hoặc Paulinho được nghỉ thêm 2 ngày nếu về quê.

HLV West Brom phủ nhận tin đồn Evans được săn đón. HLV Alan Pardew khẳng định, tới thời điểm hiện tại, West Brom vẫn chưa nhận được bất cứ đề nghị nào dành cho trung vệ Jonny Evans. Trước đó, rộ lên tin đồn ngôi sao người Bắc Ireland nhận được sự săn đón của cả M.U, Liverpool, Man City lẫn Arsenal.

Man City chi 160 triệu bảng mua sắm Đông. Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Star, Ban lãnh đạo Man City đã duyệt chi 160 triệu bảng để HLV Pep Guardiola mua sắm trong tháng 1.2018. Mục tiêu mà đội bóng chủ sân Etihad nhắm tới là tiền đạo Alexis Sanchez (Arsenal), trung vệ Virgil van Dijk (Southampton) và tiền vệ Sergio Busquets (Barcelona).

Scolari tiết lộ sao Chelsea khiến ông bị đuổi việc. HLV Scolari tiết lộ rằng, va chạm giữa ông và Nicolas Anelka là một trong những nguyên nhân chính khiến ông bị Chelsea sa thải. Theo Scolari, ông từng muốn đẩy Nicolas Anelka sang đá cánh trong khi cựu tiền đạo Pháp từ chối, dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người, gây lục đục nội bộ, khiến Big Phil bị sa thải sau 7 tháng cầm quân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.