BẢN TIN Thể thao: Tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã lên tới 40 tỷ

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã lên tới 40 tỷ đồng.
Tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã lên tới 40 tỷ đồng.
TPO - Real Madrid chốt thương vụ Dybala. Mkhitaryan chăm chỉ giúp các tiền đạo Arsenal. Milan chưa từ bỏ thương vụ Belotti. Cửa Hazard về M.U sáng bất ngờ. Hazard giật giải thưởng danh giá ở quê nhà. Gundogan lên tiếng chê trách đồng đội cũ Aubameyang...

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã lên tới 40 tỷ đồng. Tuy đã giành ngôi Á quân châu Á 2018 được gần 2 tuần nhưng số tiền thưởng cho U23 Việt Nam vẫn không ngừng tăng. Theo tiết lộ từ VFF, hiện số tiền thưởng cho thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt mốc 40 tỷ. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, VFF mới nhận khoảng 20 tỷ đồng từ các “mạnh thường quân”.

Real Madrid chốt thương vụ Dybala. Theo nguồn tin của Paris United, Real Madrid đã quyết định theo đuổi Paulo Dybala trong nỗ lực tìm người thay thế Cristiano Ronaldo. Mùa này, Dybala đã ghi 17 bàn cho Juventus nhưng không được HLV Allegri sử dụng suốt 1 tháng nay vì các vấn đề khác nhau. Trong khi đó, ở tuổi 32, Ronaldo đã có dấu hiệu sa sút phong độ.

Mkhitaryan chăm chỉ giúp các tiền đạo Arsenal. Tờ The Mirror cho biết trong các buổi tập mới đây của Arsenal, tân binh Henrikh Mkhitaryan đã tỏ ra khá quyết tâm không để thời gian thi đấu của mình ở Arsenal lại lâm vào cảnh bi đát như khi còn khoác áo MU. Anh đã chủ động ở lại sau giờ tập để cùng luyện các bài phối hợp với các tiền đạo, thực hiện các đường chuyền để cho Aubameyang và Lacazette làm quen.

Milan chưa từ bỏ thương vụ Belotti. Giám đốc thể thao của Milan, ông Massimiliano Mirabelli thừa nhận đội bóng vẫn đang theo đuổi Andrea Belotti của Torino. Hồi mùa hè năm ngoái, Milan đã đề nghị mua tiền đạo này nhưng phải bỏ cuộc trước yêu cầu 100 triệu euro của Torino. Ngoài AC Milan, West Ham cũng quan tâm tới Balotti.

Cửa Hazard về M.U sáng bất ngờ. Theo của nhà cái Betfair, tỷ lệ cược ở cửa Eden Hazard chuyển sang M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè bất ngờ giảm từ 33/1 (1 ăn 33) xuống còn 12/1. Đây là điều bất thường. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn là ứng cử viên số 1 ở thương vụ này với tỷ lệ 7/4. Trong khi đó, khả năng Chelsea tiếp tục giữ chân Hazard cũng rất cao.

Hazard giật giải thưởng danh giá ở quê nhà. Ngôi sao của Chelsea, Eden Hazard đã vinh dự nhận danh hiệu “Cầu thủ Bỉ xuất sắc nhất ở nước ngoài” năm 2017. Để có được phần thưởng này, Hazard đã phải vượt qua Kevin De Bruyne (Man City) và Dries Mertens (Napoli). Đáng chú ý, đây cũng là danh hiệu cá nhân đầu tiên của cầu thủ 26 tuổi ở Bỉ.

Gundogan lên tiếng chê trách đồng đội cũ Aubameyang. Chia sẻ trên BILD (Đức), tiền vệ Ilkay Gundogan đã lên tiếng chỉ trích Aubameyang vì tiền đạo này đã có hành vi "nổi loạn" để rời Dortmund trong tháng 1 vừa qua và gia nhập Arsenal. Gundogan cũng từng rơi vào tình cảnh như Aubameyang nhưng có cách cư xử khác tế nhị hơn.

Salah lý giải vì sao thất bại ở Chelsea. Mặc dù đang tỏa sáng rực rỡ ở Liverpool nhưng Mohamed Salah đã từng có thời gian thi đấu thất bại ở Chelsea trước khi gia nhập AS Roma. “Tôi không được thi đấu nhiều, tôi chỉ được thi đấu trong 6 tháng đầu trước khi gần như bị đẩy ra ngoài. Nếu không thi đấu, tôi không thể gây dựng sự tự tin để duy trì phong độ”, Salah nói.

Xavi dự đoán PSG sẽ vô địch Champions League. Theo tiền vệ Xavi Hernandez, PSG chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị vô địch Champions League mùa này. “PSG đang sở hữu một đội hình rất mạnh. Đó là một đội bóng đang thể hiện sức mạnh hủy diệt. Họ rất ấn tượng và được tạo ra để lên ngôi tại Champions League. PSG có tất cả để vô địch giải đấu hấp dẫn nhất này, và chắc chắn chúng ta sẽ thấy họ lên ngôi tại Champions League trong tương lai rất gần”, Xavi phát biểu.

Real Madrid đã chọn được người thay HLV Zinedine Zidane. Theo Mundo Deportivo, Real Madrid đang nhắm HLV Joachim Low của ĐTQG Đức để thay thế HLV Zinedine Zidane trong giai đoạn khó khăn của đội bóng. Bên cạnh đó, những cái tên "hot" khác như Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino hay Jurgen Klopp là các phương án dự phòng Real nhắm tới.

MỚI - NÓNG