Bản tin Thể thao: Thống kê buồn về tuyển Việt Nam ở mỗi kỳ AFF Cup

Thống kê quá khứ không ủng hộ ĐT Việt Nam.
Thống kê quá khứ không ủng hộ ĐT Việt Nam.
TPO - HLV Campuchia tiết lộ về sự vô kỷ luật của học trò. Indonesia nhận tin “sét đánh”. Con trai HLV Chapecoense thoát chết thần kỳ nhờ tấm hộ chiếu. Thành Lương gia hạn hợp đồng tới 2020 với Hà Nội T&T. Hoàng Thịnh đối mặt nguy cơ lỡ trận lượt đi với Indonesia...
ĐT Việt Nam toàn thua khi đứng nhất vòng bảng AFF Cup. Toàn thắng sau 3 trận vòng bảng, được đánh giá cao hơn Indonesia và thậm chí vừa nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng vì đoạt vé bán kết một cách thuyết phục. Thế nhưng nhìn lại lịch sử, có một thống kê đáng buồn là mỗi khi ĐT Việt Nam đứng nhất vòng bảng thì không thể giành vé vào chơi chung kết AFF Cup. Trong quá khứ, có 4 lần ĐT Việt Nam đứng nhất bảng và rồi đều bị loại từ bán kết.
HLV Campuchia tiết lộ về sự vô kỷ luật của học trò. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Việt Nam, ĐT Campuchia đã để thua đáng tiếc với tỷ số 1-2. Trận đấu đã qua, thế nhưng mới đây HLV Lee Tae-hoon mới đưa ra lý do thực sự khiến đội nhà chịu thất bại. Theo đó ông nhấn mạnh, nhiều cầu thủ Campuchia không tuôn thủ chế độ tập luyện cũng ăn uống mà Ban huấn luyện đề ra. Họ thường tự ý làm theo ý mình.
Đội tuyển Indonesia nhận tin “sét đánh”. Theo thông tin từ LĐBĐ Indonesia (PSSI), hôm qua, tiền đạo Boaz Solossa đã bị dính chấn thương cơ đùi và không thể tham gia luyện tập cùng các đồng đội. Nhiều khả năng, chân sút 30 tuổi sẽ không thể cùng thầy trò HLV Alfred Riedl dự trận bán kết lượt đi (3/12) và bán kết lượt về (7/12), AFF Cup 2016 gặp ĐT Việt Nam.
Con trai HLV Chapecoense thoát chết thần kỳ nhờ tấm hộ chiếu. HLV của đội Chapecoense là ông Caio Junior đã tử nạn trong vụ rơi máy bay tại Colombia, đáng nhẽ ra con trai ông là Matheus Saroli cũng có mặt trên chuyến bay này nếu không vô tình quên mất hộ chiếu. Chính điều này đã khiến Matheus Saroli phải ở nhà và may mắn thoát chết.
Thành Lương gia hạn hợp đồng tới 2020 với Hà Nội T&T. Trước khi cùng ĐT Việt Nam sang Indonesia dự trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, Thành Lương và lãnh đạo Hà Nội T&T đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 3 mùa giải. Điều này đồng nghĩa, Lương “dị” sẽ ở lại với đội bóng thủ đô cho tới năm 2020.
Hoàng Thịnh đối mặt nguy cơ lỡ trận lượt đi với Indonesia. Trong buổi tập chiều 28/11, Hoàng Thịnh đã tái phát chấn thương háng và buộc phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Đến thời điểm này, vẫn chưa thể biết tiền vệ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa có dịp dự trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với Indonesia hay không. 
Olivier Giroud lỡ trận gặp Southampton. Đích thân HLV Arsene Wenger xác nhận, tiền đạo Olivier Giroud sẽ không thể cùng Arsenal đón tiếp Southampton ở trận đấu thuộc vòng tứ kết EFL Cup diễn ra vào rạng sáng mai do dinh chấn thương háng. Tuy nhiên, “Pháo thủ” sẽ chào đón sự trở lại của Lucas Perez sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương mắt cá chân.
Đối thủ tặng cúp Copa Sudamericana cho Chapecoense. Thảm kịch rơi máy bay của đội bóng Chapecoense khiến toàn thế giới xích lại gần nhau hơn. Nhằm tri ân những người không may mắn, Atletico Nacional muốn tặng danh hiệu Copa Sudamericana cho đối thủ. Theo lịch thì rạng sáng nay, Atletico Nacional sẽ đấu Chapecoense ở lượt đi chung kết Copa Sudamericana 2016.
Arsenal đã chọn xong người thay Wenger. Hợp đồng giữa Arsene Wenger với Arsenal chỉ còn thời hạn tới hè 2017 và theo tiết lộ từ The Sun, giới chủ CLB đã chọn xong người thay thế chiến lược gia tới từ nước Pháp. Đó chính là Ralph Hasenhuttl, HLV của hiện tượng Bundesliga - RB Leipzig. Được biết, hiện RB Leipzig đang tạm dẫn đầu Bundesliga.
Vì El Clasico, HLV Zidane lại làm “trái ý” Ronaldo. Gặp Cultural Leonesa ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua chính là cơ hội để Cristiano Ronaldo tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình cho Real Madrid, đồng thời ghi điểm ở cuộc đua Quả bóng vàng. Thế nhưng vì trận El Clasico, HLV Zinedine Zidane đã không để học trò như ý.
MỚI - NÓNG