Bản tin Thể thao: Công Vinh lộ thời điểm giã từ ĐT Việt Nam

Công Vinh sẽ giã từ ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2016.
Công Vinh sẽ giã từ ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2016.
TPO - Bale lần thứ 4 liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Xứ Wales. U19 Việt Nam nhận thưởng thêm 1 tỷ đồng. Đại chiến với M.U, Arsenal đón hung tin từ Alexis Sanchez. Gia hạn với Real, Ronaldo nhận thêm 1 tỷ bảng từ Nike. VTV độc quyền phát sóng toàn bộ AFF Cup 2016...
Công Vinh chốt thời điểm giã từ ĐT Việt Nam. Tiền đạo Lê Công Vinh mới bật mí về thời điểm giã từ ĐT Việt Nam. Dù tỏ ra tiếc nuối vì vẫn còn những mục tiêu cần phải chinh phục, nhưng Công Vinh khẳng định đã đến lúc mình cần phải dừng lại. Cụ thể, CV9 khẳng định, sau AFF Cup 2016, dù kết quả thế nào thì anh cũng sẽ giã từ đội tuyển.
Bale lần thứ 4 liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Xứ Wales. Ngôi sao Gareth Bale của Real Madrid vừa lần thứ 4 liên tiếp nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Xứ Wales. Đây là lần thứ 6 trong 7 năm gần đây cựu sao Tottenham có vinh dự nhận được phần thưởng này. Tiền vệ Joe Allen (Stoke City) nhận giải cầu thủ được yêu thích nhất do fan bình chọn.
U19 Việt Nam nhận thưởng thêm 1 tỷ đồng. Với thành tích giành vé tham dự U20 World Cup 2017, U19 Việt Nam tiếp tục nhận được những phần thưởng bằng tiền mặt rất có giá trị. Cụ thể đã có 2 doanh nghiệp tặng thưởng cho đội tuyển tổng số tiền lên tới nửa tỷ đồng, chưa kể với đó, thêm một đội bóng V.League cũng trích ngân quỹ 500 triệu đồng tặng thầy trò Hoàng Anh Tuấn.
Đại chiến với M.U, Arsenal đón hung tin từ Alexis Sanchez. Arsenal vừa phải đón nhận hung tin khi tiền đạo Alexis Sanchez bị rách bắp chân trong buổi tập mới đây của ĐT Chile. Nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở cuộc chạm trán với M.U tại vòng 12 Premier League. Mùa giải này, Sanchez đang đạt phong độ rất ấn tượng. Bằng chứng là việc anh đã đóng góp 8 pha lập công và 7 đường kiến tạo thành bàn sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Gia hạn với Real, Ronaldo nhận thêm 1 tỷ bảng từ Nike. Một ngày sau khi gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới tháng 6/2021, siêu sao Cristiano Ronaldo đã ký hợp đồng trọn đời với hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike. Bản giao kèo này giúp anh “bỏ túi” số tiền 1 tỷ bảng. Ronaldo bắt đầu hợp tác với Nike vào năm 2003 và tới nay đã gắn bó với nhau 13 năm.
VTV độc quyền phát sóng toàn bộ AFF Cup 2016. Sáng 9/11, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã công bố bản quyền phát sóng AFF Cup 2016. Theo đó, VTV sẽ độc quyền phát sóng ngày hội bóng đá khu vực trên truyền hình mặt đất miễn phí trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trên VTV6 và VTV6 HD.
Morata bảo vệ Ronaldo. Tiền đạo Alvaro Morata (Real Madrid) vừa lên tiếng bênh vực người đồng đội Cristiano Ronaldo khi cho rằng, “CR7” không phải là robot chỉ biết đến ghi bàn. Theo Morata, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn là chân sút xuất sắc. Thời gian gần đây, Ronaldo bị không ít lời chỉ trích từ dư luận do thi đấu không thực sự hiệu quả.
Real Madrid nhận tin “sét đánh” từ Toni Kroos. Trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Leganes cuối tuần qua, Toni Kroos đã dính chấn thương xương mác. Trong thông báo mới nhất mà phòng y tế gửi lên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực sự lo lắng khi tiền vệ người Đức sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2016.
Mourinho bất ngờ 'ra lệnh' điều tra đội ngũ y tế M.U. Trước tình trạng chấn thương tràn lan ở M.U, HLV Jose Mourinho vừa yêu cầu lãnh đạo CLB tiến hành điều tra thực trạng của đội ngũ y tế tại đội bóng, đồng thời có những báo cáo cụ thể về tình hình chấn thương của các cầu thủ. Từ đầu mùa tới giờ, Mourinho đã mất tới 33 lượt cầu thủ vì chấn thương.
Harry Kane báo tin vui cho người hâm mộ Tottenham. Tiền đạo Harry Kane khẳng định, chấn thương mà anh gặp phải trong trận Tottenham hòa Arsenal 1-1 hồi tối 6.11 vừa qua không quá nghiêm trọng. Hiện tại, chân sút 23 tuổi đang hội quân cùng ĐT Anh để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.