BẢN TIN Thể thao sáng: Ronaldo lên ngôi ông hoàng Facebook

TPO - M.U trở lại thương vụ De Jong. Neymar "hủy diệt" Nhật Bản. Buồn đời, Valencia lên mạng... 'chat sex'. Chelsea tung chiêu, Arsenal mất Khedira.

BẢN TIN Thể thao sáng: Ronaldo lên ngôi ông hoàng Facebook ảnh 1 Ronaldo
Ronaldo lên ngôi ông hoàng Facebook. Theo Daily Mail, tay săn bàn người Bồ Đào Nha vừa trở thành VĐV đầu tiên cán mốc 100 triệu fan trên Facebook vào trưa qua. Thông qua mạng xã hội này, Ronaldo cũng đăng một đoạn video có nội dung cám ơn người hâm mộ. Lượng fan trên Facebook của CR7 vượt xa Messi, người chỉ có khoảng 30 triệu fan.


M.U trở lại thương vụ De Jong. Hợp đồng giữa Nigel de Jong với AC Milan sẽ hết hạn vào hè tới và hai bên không có dấu hiệu gia hạn. M.U lập tức trở lại thương vụ và hy vọng sẽ có tiền vệ người Hà Lan này theo dạng chuyển nhượng tự do. HLV Louis van Gaal vốn rất thích lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt của cậu học trò đồng hương.


Neymar "hủy diệt" Nhật Bản. Trong trận giao hữu giữa Brazil và Nhật Bản đêm qua, Neymar đã ghi cả 4 bàn thắng, qua đó giúp đội bóng của HLV Carlos Dunga có chiến thắng đậm đà 4-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Brazil, một khởi đầu như mơ với Carlos Dunga, người từng bị LĐBĐ Brazil sa thải hồi hè 2010 vì thất bại ở World Cup năm đó.


Buồn đời, Valencia lên mạng... 'chat sex'. Không biết có phải rảnh rỗi sinh nông nổi hay vì cần người phụ đạo tiếng Anh buổi tối mà Antonio Valencia lên mạng “chát sex” với gái. Thậm chí, tiền vệ này còn gửi cả những bức hình nóng của mình. Không may cho tiền vệ người Ecuardo này, hai cô gái mà anh gửi hình “chat sex”, đã bán những tin nhắn và bức ảnh cho tờ The Sun.


Chelsea tung chiêu, Arsenal mất Khedira. Chelsea vừa khiến Arsenal lo sợ khi đưa ra một đề nghị trao đổi với Real Madrid về trường hợp của Sami Khedira. Theo đó, họ sẵn sàng đổi thủ thành Petr Cech cho Real để lấy tiền vệ người Đức. Petr Cech không hài lòng với vị thế dự bị ở Chelsea nên đòi ra đi, trong khi Khedira có tương lai bất ổn tại Real Madrid.


U19 Australia bị loại khỏi giải U19 châu Á. Lượt trận cuối bảng B giải U19 châu Á, U19 Australia thủ hòa U19 Uzbekistan 1-1, trong khi U19 UAE thắng U19 Indonesia 4-1. Với kết quả này, U19 Australia, U19 Uzbekistan và U19 UAE cùng có 5 điểm, tuy nhiên U19 Australia bị loại vì kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U19 Uzbekistan và U19 UAE dắt tay nhau đi tiếp.


U19 CHDCND Triều Tiên giành vé nghẹt thở. Gặp bất lợi lớn trước lượt trận cuối cùng bảng giải U19 châu Á, nhưng U19 CHDCND Triều Tiên đã có một trận đấu tuyệt vời trước U19 Iraq và rồi có chiến thắng 2-1. Ở trận còn lại của bảng D, U19 Qatar đánh  bại U19 Oman 2-0. Với kết quả này, U19 CHDCND Triều Tiên và U19 Quatar đã giành vé đi tiếp.


Ronaldo ghi bàn cứu Bồ Đào Nha. Rạng sáng nay, trong khuôn khổ bảng I vòng loại Euro 2016, Cristiano Ronaldo đã chơi trọn vẹn 90 phút và ghi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng, giúp Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 1-0 ngay trên sân khách.Trước đó, Bồ Đào Nha đã khởi đầu vòng loại Euro 2016 không tốt khi thua Albania và trận thua này khiến HLV Bento phải từ chức.


Sir Alex khen Van Gaal. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh MUTV mới đây, Sir Alex đã dành những lời tốt đẹp cho Van Gaal-HLV đương nhiệm ở M.U. “Van Gaal là một người cá tính. Từ trước tới nay, tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy. Tôi hài lòng về việc Van Gaal đã trao cơ hội cho 7 gương mặt trẻ trong mùa giải này. Nó hoàn toàn phù hợp với truyền thống của CLB. Tôi nghĩ rằng ông ấy là người có kinh nghiệm trong việc sử dụng cầu thủ trẻ.


Thanh Hậu có tên trong danh sách 40 tài năng trẻ đáng chú ý nhất thế giới. Tờ Guardian của Anh mới đây đã công bố một danh sách có tên “Thế hệ tiếp theo 2014” để điểm ra 40 gương mặt giàu triển vọng nhất trong thế giới bóng đá. Đáng chú ý, tiền vệ Phan Thanh Hậu của U19 Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Tuy nhiên, trong đoạn video giới thiệu YouTube băng ghi hình lại là... Công Phượng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.