BẢN TIN Thể thao sáng: Quà sinh nhật 'đau tim' của Wenger

TPO - Monaco tìm thấy người thay James Rodriguez. Người cũ khuyên van Gaal nên loại Mata. Chelsea chia tay Giám đốc điều hành.  Ibra được tặng quà “khủng”. 

BẢN TIN Thể thao sáng: Quà sinh nhật 'đau tim' của Wenger ảnh 1 HLV Wenger 

Quà sinh nhật 'đau tim' của Wenger. Làm khách ở Anderlecht tại loạt trận thứ 3 Champions League sáng nay, Arsenal đã chơi bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thậm chí, họ còn bị đội chủ nhà dẫn trước 1 bàn. Thế nhưng trong những phút ít ỏi cuối trận, Pháo thủ đã bùng nổ để có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Gibbs (89’) và Podolski (90+1’), qua đó lội ngược dòng thắng lại 2-1. Một chiến thắng "đau tim" đối với HLV Wenger đúng vào sinh nhật tuổi 65 của ông. Kết quả các trận đấu khác diễn ra sáng nay: Atletico Madrid 5 - 0 Malmo; Olympiakos 1 - 0 Juventus; Liverpool 0 - 3 Real Madrid; Ludogorets 1 - 0 Basel; Bayer Leverkusen 2 - 0 Zenit; Monaco 0 - 0 Benfica; Galatasaray 0 - 4 Dortmund.


Dortmund không gia hạn với Weidenfeller. Hợp đồng của Roman Weidenfeller với Dortmund sẽ hết hạn vào hè tới và thủ thành kỳ cựu người Đức đã bày tỏ nguyện vọng ở lại đội. Tuy nhiên, lãnh đạo Dortmund tỏ ra không mấy mặn mà. Từ lâu, họ đã lên kế hoạch tìm kiếm người thay Weidenfeller.


Người cũ khuyên van Gaal nên loại Mata. Cựu hậu vệ M.U, Paul McGrath cho rằng, HLV Van Gaal nên tin tưởng trao cơ hội cho Marouane Fellaini thay vì Juan Mata. Theo Paul McGrath, Fellaini sẽ tỏa sáng nếu được bố trí chơi dâng cao. Mới đây, trong trận đấu với West Brom, Fellaini đã ghi một bàn thắng giúp Quỷ đỏ có được trận hòa may mắn trước West Brom.


Arsenal quyết “săn” Higuain trong tháng Giêng. Theo báo chí Anh,  BLĐ Arsenal đang lên kế hoạch để chiêu mộ Gonzalo Higuain, tiền đạo hiện đang khoác áo Napoli, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Dự kiến, đội bóng thành London  sẽ gửi lời đề nghị trị giá khoảng 25 triệu bảng tới đại diện của Serie A để hỏi mua tiền đạo người Argentina.


Chelsea chia tay Giám đốc điều hành. Sau 10 năm gắn bó với Stamford Bridge, Giám đốc điều hành Ron Gourlay đã nói lời chia tay Chelsea để theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới. Thông tin này mới được The Blues công bố trên trang chủ. Người thay Ron Gourlay nhiều khả năng sẽ là Marina Granovskaia, một trong những nữ phụ tá đắc lực của tỷ phú Roman Abramovich.


Jan Vertonghen không muốn rời Tottenham. Trả lời phỏng vấn Daily Mail, Jan Vertonghen khẳng định, anh hạnh phúc tại Tottenham và sẽ không rời CLB trong thời gian tới như những lời đồn thổi. Hợp đồng hiện tại của hậu vệ người Bỉ với đội chủ sân White Hard Lane chỉ còn thời hạn tới hè 2015 và nhiều nguồn tin nói rằng, anh muốn tới Tây Ban Nha thi đấu.


Sir Alex ủng hộ Wenger phá kỷ lục của mình. Sir Alex Ferguson khẳng định, ông sẽ rất vui nếu như Arsene Wenger có thể phá vỡ số năm dẫn dắt một đội bóng của ông. Hè 2013, Sir Alex rời M.U và kết thúc 26 năm huấn luyện đầy vẻ vang ở M.U. Với Wenger tính tới nay, ông cũng đã có 18 năm dẫn dắt Pháo thủ.


Ibra được tặng quà “khủng”. Ngôi sao người Thụy Điển vừa được hãng xe hơi Volvo gửi tặng chiếc siêu xe trị giá 91.800 euro. Năm ngoái, Zlatan Ibrahimovic đã ký hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng xe này. Được biết, Ibrahimovic và bà xã đã có mặt trong sự kiện do Volvo tổ chức để nhận tặng món quà ý nghĩa trên. 


Monaco tìm thấy người thay James Rodriguez. Sự ra đi của James Rodriguez khiến tuyến tiền vệ AS Monaco yếu đi trông thấy. Giới lãnh đạo CLB buộc phải lên kế hoạch tìm kiếm một người thay thế xứng đáng và họ đã chấm Nicolas Gaitan của Benfica. Theo tiết lộ, đội bóng xứ Công quốc sẵn sàng trả 40 triệu euro để mang tiền vệ người Argentina này về sân Louis II.


Hậu vệ M.U lớn tiếng dọa Chelsea trước đại chiến. Chia sẻ trên trang chủ Man Utd, hậu vệ Rafael khẳng định mọi đối thủ đều có thể bị đánh bại, kể cả Chelsea, đội bóng đang duy trì mạch trận bất bại ở mùa giải năm nay. Anh hi vọng M.U sẽ trở thành đội bóng đầu tiên hạ gục The Blues tại Premier League. Hai đội sẽ gặp nhau tại trận cầu đinh của giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.