BẢN TIN Thể thao: M.U chọn Mourinho hay Ronaldo?

Mourinho và Ronaldo có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Mourinho và Ronaldo có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
TPO - Liverpool cầm hòa Dortmund. Diego Costa đi theo tiếng gọi của đồng tiền. HLV Wenger thừa nhận từ bỏ qua cơ hội mua Payet. Martial hướng tới kỷ lục ghi bàn ở tuổi 20. Ibrahimovic bị nghi dùng… doping vì 'càng già đá càng hay'. Podolski phủ nhận tin đồn.
M.U phải lựa chọn giữa Mourinho và Ronaldo. Tờ The Sun khẳng định, trong trường hợp quyết định bổ nhiệm Jose Mourinho thay Louis van Gaal, M.U cần quên ngay ý định mang Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford. Đơn giản, chính Ronaldo là người đã góp phần đẩy Mourinho khỏi Real Madrid và mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy tốt đẹp.
Liverpool cầm hòa Dortmund. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, lại phải làm khách và chịu những sức ép vô cùng lớn, thế nhưng Liverpool đã đứng vững trước Dortmund. Thậm chí họ còn có bàn thắng dẫn trước do công của Divock Origi ở phút 36. Tới hiệp 2, Dortmund mới có bàn gỡ hòa 1-1. Trận hòa này giúp Liverpool có nhiều lợi thế trước trận lượt về.
Diego Costa đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Theo báo chí Anh, chân sút gốc Brazil đang có ý định rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải này. Lý do là vì Costa đang bị áp lực từ truyền thông xứ sương mù, đặc biệt là sau vụ va chạm với Gareth Barry ở tứ kết FA Cup mới đây. Cụ thể, anh sẵn sàng sang Trung Quốc thi đấu để nhận mức lương 8 triệu bảng/năm.
HLV Wenger thừa nhận từ bỏ qua cơ hội mua Payet. HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng xác nhận, ông đã từ chối cơ hội chiêu mộ tiền vệ Dimitri Payet trong quá khứ. “Cậu ấy là 1 tài năng hàng đầu, luôn luôn là như vậy, nhưng có những thời kỳ lên xuống phong độ khác nhau. Chính điều này khiến tôi đã loại bỏ cơ hội mua cậu ấy từ Saint-Etienne”.
Martial hướng tới kỷ lục ghi bàn ở tuổi 20. Theo thống kê của Sky Sports, Anthony Martial có cơ hội lớn phá kỷ lục cầu thủ trẻ (dưới 20 tuổi) ghi bàn nhiều nhất trong 1 mùa giải của M.U. Kỷ lục này hiện đang thuộc về Wayne Rooney (17 bàn ở mùa 2004/05) và Brian Kidd (17 bàn ở mùa 1967/68). Martial hiện tại đã có 13 bàn thắng.
Ibrahimovic bị nghi dùng… doping vì 'càng già đá càng hay'. Ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic vẫn chơi tuyệt hay khiến nhiều người nghi ngờ. Một bác sĩ người Thụy Điển vừa tố cáo Ibra sử dụng chất kích thích trong thời gian khoác áo Juventus. Cụ thể, ông khẳng định chỉ trong nửa mùa đầu tiên khoác áo “Lão bà”, Ibra đã tăng tới 10 kg.
Podolski phủ nhận tin đồn. Tiền đạo người Đức, Lukas Podolski đã lên tiếng phủ nhận thông tin anh muốn rời Galatasaray. Podolski khẳng định anh chưa từng nghĩ đến việc ra đi và chỉ làm điều đó nếu Galatasaray muốn vậy. Từ đầu giờ tới giờ, cựu ngôi sao Arsenal đã chơi 29 trận và ghi 12 bàn thắng cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tay vợt số 1 CH Czech dính nghi án trốn thuế. Tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama” có một số thông tin liên quan đến việc tay vợt số 7 thế giới là Tomas Berdych trốn thuế. Cụ thể, người hùng CH Czech đã đầu tư nhiều khoản ở nước ngoài tránh phải đóng thuế. Hiện Thủ tướng CH Czech là Bohuslav Sobotka đã yêu cầu các công tố viên điều tra vụ việc.
Muốn có Lukaku, hãy bỏ ra 65 triệu bảng. Theo báo giới Anh, đã có ít nhất 5 đại gia sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ chân sút người Bỉ là M.U, Chelsea, PSG, Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, Everton đã tỏ ra rất dứt khoát trong việc giữ chân tiền đạo của mình. Cụ thể, đội bóng thành phố cảng đã đưa ra mức giá yêu cầu không tưởng cho Lukaku là... 65 triệu bảng.
Torres được “thưởng” dù mắc lỗi lớn. Theo tờ Onda Cero, Atletico Madrid đang tính gia hạn hợp đồng với Fernando Torres, bất chấp việc cầu thủ này vừa mắc sai lầm nghiêm trọng với tấm thẻ đỏ trong trận gặp Barcelona. Hợp đồng hiện tại của El Nino sẽ hết hạn vào mùa Hè. Mùa này, tiền đạo người Tây Ban Nha đã chơi tổng cộng 34 trận cho Atletico Madrid và ghi 7 bàn.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".