BẢN TIN thể thao: Lacazette nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal

Lacazette nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal.
Lacazette nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal.
TPO - Monaco tìm người thay Mbappe, Real mừng thầm. Bartomeu trực tiếp đàm phán về Verratti. Smalling gặp Mourinho chốt tương lai. Rudiger kiểm tra y tế với Chelsea. Inter làm khó vụ Perisic, M.U tìm đến Douglas Costa…

Lacazette nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal. Theo tờ Mirror, Alexandre Lacazette sẽ được hưởng lương cao ngất ngưởng ở Arsenal, lên đến 200 nghìn bảng/tuần. Đây là mức lương cao chưa từng thấy trong lịch sử Arsenal. Hợp đồng của tiền đạo người Pháp này với đội chủ sân Emirates có thời hạn 5 năm. Trước đó, Mesut Ozil là người hưởng lương cao nhất tại Arsenal, vào khoảng 170.000 bảng/tuần.

Monaco tìm người thay Mbappe, Real mừng thầm. Tờ báo Pháp, L’quipe khẳng định rằng Monaco nhận thức họ khó lòng giữ chân Kylian Mbappe. Vì thế, nhà vô địch Ligue 1 đang nhắm đến Ousmane Dembele - ngôi sao thuộc biên chế Dortmund. Dembele được kỳ vọng sẽ giúp Real giải bài toán thay thế để nhà vô địch Champions League hoàn tất phi vụ Mbappe trước ngày du đấu.

Bartomeu trực tiếp đàm phán về Verratti. Từng tuyên bố tin tưởng vào cấp dưới nhưng rốt cuộc, Chủ tịch CLB Barcelona, Josep Maria Bartomeu, vẫn quyết định tự mình đàm phán với người đồng cấp ở Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, về Marco Verratti. Cả Bartomeu lẫn tiền vệ người Italia đều rất sốt ruột và muốn sớm hoàn thành vụ chuyển nhượng này.

Smalling gặp Mourinho chốt tương lai. Chris Smalling muốn biết rõ vai trò của mình trong mùa giải mới nên đã yêu cầu được nói chuyện cùng ban huấn luyện. Hậu vệ người Anh cần được đảm bảo vị trí thường xuyên trong đội hình chính thức qua đó nuôi hy vọng tham dự World Cup 2018. Nếu HLV Mourinho không đáp ứng được nguyện vọng này, Smalling sẽ cân nhắc tìm một bến đỗ khác.

Rudiger kiểm tra y tế với Chelsea. Theo thông tin mới được Sky Italia cập nhật, thay vì tới London, trung vệ Antonio Rudiger sẽ tới Mỹ và có buổi kiểm tra y tế với Chelsea tại Los Angeles. Dự kiến trong ngày hôm nay, The Blues sẽ công bố bản HĐ này. Tổng số tiền mà Chelsea chi cho thương vụ này có thể đạt ngưỡng 34,2 triệu bảng.

Inter làm khó vụ Perisic, M.U tìm đến Douglas Costa. Tin mừng cho các manucian là Chủ tịch Bayern, Uli Hoeness khẳng định bất cứ đối tác nào trả đúng giá cho ngôi sao người Brazil, “Hùm xám” đều chấp thuận, dù có là M.U hay Real. Vào lúc này, “Quỷ đỏ” được cho là đang liên hệ để đưa Costa về Old Trafford, sau nhiều phiên đàm phán với Inter Milan bế tắc trong thương vụ Ivan Perisic.

Dortmund quyết giữ chân Dembele. Giám đốc thể thao của Dortmund, ông Michael Zorc khẳng định chắc nịch rằng sẽ không để tài năng trẻ Ousmane Dembele rời sân Signal Iduna Park trong phiên chợ Hè năm nay. Dembele được Dortmund chiêu mộ từ Rennes hồi mùa Hè năm ngoái với mức giá 15 triệu euro. Nhưng hiện tại, tài năng trẻ này được định giá khoảng 80 triệu euro. Barca là đội bóng đang thể hiện sự quan tâm lớn nhất tới cầu thủ người Pháp.

Arsenal bị ép giá sao 21 tuổi 80 triệu bảng. HLV Wenger liên tục bị Monaco làm khó trên thị trường chuyển nhượng, sau khi định giá Kylian Mbappe 100 triệu bảng đến lượt Thomas Lemar cũng bị hét giá "trên trời". Theo tin từ Daily Mail, đội bóng Công quốc chỉ chấp nhận để tiền vệ 21 tuổi đến Arsenal nếu nhận đủ 80 triệu bảng.

Maradona thách thức “hậu bối” Insigne. Diego Maradona lên tiếng thách thức Lorenzo Insigne về việc ghi nhiều bàn thắng hơn ông tại CLB Napoli – 115 bàn. Phần thưởng sẽ là chiếc áo số 10 tại CLB – vốn đã không sử dụng ở Napoli từ năm 2000 như một sự tôn vinh đối với huyền thoại người Argentina.

Guardiola: “10 năm nữa Man City mới bắt kịp trình độ của Real và Barca”. HLV Pep Guardiola vừa thẳng thắn nhận xét rằng, phải mất 10 năm nữa Man City mới có thể bắt kịp trình độ với các đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay Juventus. Mùa bóng 2016-2017 là mùa giải đầu tiên mà Guardiola không giành được bất cứ danh hiệu nào kể từ khi theo đuổi nghiệp HLV.

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.