Arsenal sắp kích nổ 'bom tấn' với giá kỷ lục

Alexandre Lacazette ở rất gần Arsenal
Alexandre Lacazette ở rất gần Arsenal
Nguồn tin uy tín từ tờ BBC (Anh) khẳng định Arsenal đang ở rất gần “bom tấn” Alexandre Lacazette. Để hoàn tất vụ này, “Pháo thủ” đã phải chi tới 45 triệu bảng. Đây là kỷ lục chuyển nhượng của CLB.

Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán, Arsenal đang tiến rất gần tới vụ Alexandre Lacazette. Nguồn tin uy tín từ tờ BBC (Anh) khẳng định rằng đội bóng thành London gần như đã có được chữ ký của chân sút người Pháp.

Thực tế, vấn đề khó nhất của Arsenal ở vụ này là thuyết phục Lyon nhả người. Cuối cùng, họ đã tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Theo đó, Arsenal sẽ trả thẳng 45 triệu bảng (cộng thêm một khoản tiền dựa theo thành tích) để nhận được cái gật đầu của Lyon.

Đây là mức phí chuyển nhượng của đội bóng thành London. Trước đó, kỷ lục về thương vụ đắt giá nhất của Arsenal thuộc về tiền vệ Mesut Ozil, người gia nhập sân Emirates từ Real Madrid với mức phí 42,5 triệu bảng vào năm 2013.

Tính tới thời điểm hiện tại, Arsenal mới chính thức sở hữu một tân binh, đó là hậu vệ trái Sead Kolasinac. Cầu thủ này gia nhập sân Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Schalke.

Alexandre Lacazette là tân binh đáng kỳ vọng của Arsenal. Trong những năm qua, chân sút sinh năm 1991 đã chứng minh được tài năng trong màu áo Lyon. Mùa giải vừa qua, anh đã ghi 37 bàn thắng sau 45 trận ra sân cho đội bóng nước Pháp. Đáng ra, Alexandre Lacazette đã trở thành người của Atletico Madrid trong mùa Hè này. Dù vậy, thương vụ này đã đổ bể vào phút chót khi CLB Tây Ban Nha bị cấm chuyển nhượng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.