Trang chủ AFF chỉ ra nguyên nhân Arsenal và HAGL chia tay

Arsenal và HA Gia Lai không còn hợp tác kể từ tháng 7/2017
Arsenal và HA Gia Lai không còn hợp tác kể từ tháng 7/2017
Cuối tháng 6/2017, CLB Arsenal đã chính thức chấm dứt hợp tác với HA Gia Lai và trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chỉ khá rõ những nguyên nhân hai bên chia tay sau 10 năm gắn bó.

Sau ngày 30/6/2-17, HA Gia Lai sẽ gỡ bỏ toàn bộ logo của Arsenal trên áo đấu, website cũng như fanpage chính thức của đội bóng. Học viện bóng đá này cũng không còn gắn tên của Arsenal, được chuyển thành HAGL - JMG.

Về sự kiện này, trang chủ của AFF nhận định: "Một trong những lý do chính cho việc chấm dứt mối quan hệ này là sau 10 năm vẫn chưa có bất cứ một cầu thủ Việt Nam nào thi đấu cho Arsenal ở các cấp độ".

Kể từ năm 2007, HA Gia Lai trở thành đối tác chiến lược của Arsenal, đi kèm với việc bầu Đức phải chi một số tiền tương đối để gắn thương hiệu CLB này. Theo đó, Arsenal có quyền được chọn lựa hai người trong lứa cầu thủ năm 2007 của học viện HA Gia Lai.

Trong 10 năm hai bên hợp tác, HLV Arsene Wenger của Arsenal không chọn được cầu thủ nào để đưa vào học viện HA Gia Lai. Những cầu thủ tài năng nhất của bầu Đức như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường dù được thử việc, nhưng không được phía Arsenal chọn.

CLB Arsenal cũng hợp tác và mở học viện bóng đá ở Thái Lan, tuy nhiên không cầu thủ nào ở nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á này lọt vào "mắt xanh" của HLV Arsene Wenger.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.