BẢN TIN Thể thao: HLV Hoàng Anh Tuấn muốn dẫn dắt 1 CLB nước ngoài

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn ra nước ngoài làm việc trong tương lai.
HLV Hoàng Anh Tuấn muốn ra nước ngoài làm việc trong tương lai.
TPO - Messi bị chê không xứng làm thủ quân Argentina. David Moyes đối diện án phạt. Galliani “đầu quân” cho Real Madrid? Bastian Schweinsteiger trở lại tập luyện để... bị bán. Inter chính thức sa thải De Boer. Man City kiếm tiền nhiều nhất từ Champions League 2015/16…
HLV Hoàng Anh Tuấn muốn dẫn dắt 1 CLB nước ngoài. Trả lời trực tuyến báo chí, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông hy vọng ông có thể trở thành HLV đầu tiên ra nước ngoài dẫn dắt một đội bóng. "Về cá nhân, tôi ước mơ một ngày nào đó, tôi sẽ trở dẫn dắt một đội bóng ở nước ngoài. Nó như một người đi tiên phong và mở ra một cánh cửa mới cho những HLV Việt Nam".
Messi bị chê không xứng làm thủ quân Argentina. Cựu danh thủ Daniel Passarella cho rằng, tiền đạo Lionel Messi không có tố chất và không đủ năng lực để trở thành thủ quân của ĐT Argentina. Theo Passarella, chân sút thuộc biên chế Barcelona nên nhường chiếc băng đội trưởng cho người khác nếu muốn “Albiceleste” phát triển tốt hơn.
David Moyes đối diện án phạt. Trong trận đấu với Southampton, HLV Moyes đã bị truất quyền chỉ đạo vì hành vi lăng mạ trọng tài chính. Tuy nhiên rắc rối chưa dừng lại với chiến lược gia người Scotland. Daily Mail đưa tin, FA sẽ đưa ra quyết định bổ sung án phạt cấm chỉ đạo những trận kế tiếp của Sunderland cùng 8.000 bảng tiền phạt.
Galliani “đầu quân” cho Real Madrid? Báo chí Tây Ban Nha cho hay, Giám đốc điều hành của CLB AC Milan, Adriano Galliani, có thể sẽ đến Real Madrid đảm nhiệm vai trò tương tự. Vị trí của lãnh đạo 72 tuổi này lung lay khi AC Milan đã được bán cho Tập đoàn Sina Europe Sports Investment cùng khả năng Marco Fassone được bổ nhiệm.
Bastian Schweinsteiger trở lại tập luyện để... bị bán. Nhà vô địch World Cup người Đức - Bastian Schweinsteiger vừa trở lại tập luyện cùng đội 1 M.U sau thời gian dài bị HLV Jose Mourinho ghẻ lạnh. Tuy nhiên, tiền vệ 32 tuổi được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thông báo là cần đạt phong độ tốt để sẵn sàng... bị bán vào tháng 1 này.
Inter chính thức sa thải De Boer. Hôm qua (1/11), HLV Frank De Boer đã chính thức bị Ban lãnh đạo Inter Milan sa thải sau gần 3 tháng gắn bó. Được biết, HLV đội trẻ Stefano Vecchi sẽ tạm thời dẫn dắt “I Nerazzurri” trước khi tìm được “thuyền trưởng” thích hợp. Hiện lãnh đạo Inter Milan đang liên hệ với một số nhà cầm quân tài năng, trong đó có Laurent Blanc.
Man City kiếm tiền nhiều nhất từ Champions League 2015/16. Không phải ĐKVĐ Real Madrid, á quân Atletico Madrid hay hai gã khổng lồ là Barcelona và Bayern Munich, mà Man City mới là đội kiếm được nhiều tiển thưởng nhất từ Champions League mùa trước. Tổng cộng, đội chủ sân The Etihad đã bỏ túi hơn 76,2 triệu bảng.
Trọng tài bị đồn thích M.U bắt đại chiến Arsenal – Tottenham. Mark Clattenburg sẽ là người điều khiến trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham. Ông vua áo đen này đang chịu khá nhiều chỉ trích vì quyết định truất quyền chỉ đạo của Jose Mourinho ở trận đấu Manchester United bị Burnley cầm hòa 0-0.
Ferdinand lên tiếng ủng hộ Mkhitaryan. Chia sẻ với Metro, cựu danh thủ Rio Ferninand đã lên tiếng khuyên Jose Mourinho nên sử dụng Henrikh Mkhitaryan nhiều hơn trong thời gian tới. Mkhitaryan mới chỉ 2 lần xuất hiện trong đội hình Quỷ đỏ tại Premier League mùa này. Ở những vòng đấu gần nhất, dù hoàn toàn khỏe mạnh song tiền vệ người Armenia vẫn không có tên trong danh sách đăng ký của M.U.
Klose giải nghệ, làm trợ lý tuyển Đức cho Low. Ngôi sao Miroslav Klose đã giải nghệ sau khi chia tay CLB Lazio hè vừa rồi. Liên đoàn bóng Đức tuyên bố cất nhắc cựu cầu thủ 38 tuổi làm trợ lý cho HLV trưởng Joachim Low tại ĐTQG. Low cũng vừa được gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Đức đến hết Euro 2020.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.