Hoà U19 UAE, HLV Hoàng Anh Tuấn 'trách nhẹ' học trò

HLV Hoàng Anh Tuấn
HLV Hoàng Anh Tuấn
TPO - Ông Hoàng Anh Tuấn tỏ ra tiếc nuối khi U19 Việt Nam không giành được trọn vẹn 3 điểm trước U19 UAE ở lượt trận thứ 2 bảng B, VCK U19 châu Á 2016.

Ở loạt trận thứ 2 bảng B giải bóng đá U19 châu Á tối qua, các cầu thủ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước đối thủ 1-0 từ phút 20 sau pha lập công của Minh Dĩ. Trước và sau tình huống này, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tạo được thế trận có lợi so với đối phương bằng lối chơi tự tin, giàu tính chiến đấu.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 56 khi trong nỗ lực cản phá bóng trong vòng cấm, thủ quân Trọng Đại bị trọng tài bắt lỗi. Anh bị nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, trong khi U19 Việt Nam chịu một quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, số 20 Husain đã không phạm sai lầm, cân bằng tỉ số 1-1 cho UAE. 

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của U19 Việt Nam. "Nếu nhìn vào trận đấu hôm nay, các bạn có thể thấy chúng tôi có nhiều, rất nhiều vấn đề, U19 Việt Nam đã không thi đấu mạnh mẽ như trận đầu tiên. Chúng tôi bị mất 1 cầu thủ trong phần lớn thời gian của hiệp 2, và cũng cần phải xem lại quả phạt đền. Tuy nhiên, lúc này tôi chỉ tập trung vào trận đấu sắp tới với Iraq. Chúng tôi cần 1 điểm và sẽ phải tập trung cho nhiệm vụ đó"-HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Bên phía U19 UAE, HLV Jakub Dovalil cũng thể hiện sự không hài lòng với đội bóng của mình. Ông Dovalil cho biết: "Đây là 1 trận hoà, và tôi chắc chắn không hài lòng với kết quả đó. Trước trận, tôi đã nói với các cầu thủ là chúng tôi cần chiến thắng. Tuy nhiên, mọi thứ rất giống với trận đầu tiên gặp Iraq, khi chúng tôi có cơ hội đầu tiên để ghi bàn nhưng lại không tận dụng được. Tôi không thể nói là các cầu thủ đã không chiến đấu, và thực tế họ cũng đã cố gắng. Nhưng ở 1 trận đấu như thế này, nếu bạn không ghi bàn khi có cơ hội lớn thì tình hình sẽ rất khó khăn".

Với trận hoà 1-1 trước U19 UAE, U19 Việt Nam hiện được 4 điểm sau 2 trận. UAE trong khi đó chỉ được 1 điểm. Tại lượt trận thứ 2 của bảng B, Iraq hiện đang được 3 điểm, sẽ gặp CHDCND Triều Tiên (0 điểm). Kết quả hoà 1-1 vì vậy không quá tệ đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

U19 Việt Nam hiện vẫn rộng cửa vào tứ kết. Nếu cặp đấu giữa Iraq-Triều Tiên có kết quả nghiêng về Iraq thì lượt trận cuối, chỉ cần hoà thì cả U19 Việt Nam và U19 Iraq sẽ dắt tay nhau vào tứ kết.

MỚI - NÓNG