BẢN TIN thể thao: Đội bóng Công Vinh 'mất' phòng thay đồ '5 sao'

Phòng thay đồ tiêu chuẩn "5 sao" tại sân Thống Nhất.
Phòng thay đồ tiêu chuẩn "5 sao" tại sân Thống Nhất.
TPO - M.U xúc tiến mua tài năng trẻ của Atalanta BC. Enrique ở, Rakitic sẽ đi. Quả bóng vàng coi trọng yếu tố kết quả. Merlo nghỉ thi đấu thêm 3 tháng. HLV Zidane nói không với Aubameyang. Real Madrid có “Ibra mới”. Khedira có lựa chọn ở Mỹ nếu rời Juventus…
Đội bóng Công Vinh “mất” phòng thay đồ 5 sao. Theo lịch thi đấu của BTC V.League, CLB TP HCM sẽ làm khách trước CLB Sài Gòn ở vòng 3 trên sân Thống Nhất. Do đó, đội bóng của Công Vinh không được quyền lựa chọn phòng thay đồ. Nghĩa là, CLB Sài Gòn hoàn toàn có thể sử dụng phòng thay đồ “5 sao” mà Chủ tịch Công Vinh thiết kế cho CLB TP HCM.
M.U xúc tiến mua tài năng trẻ của Atalanta BC. Tin từ Anh cho biết, M.U đã bắt đầu các cuộc nói chuyện để ký hợp đồng với tiền vệ được đánh giá cao của Atalanta BC, Franck Kessie. Cầu thủ 20 tuổi người Bờ Biển Ngà cũng đang được Chelsea theo đuổi và từng bị từ chối với đề nghị 21 triệu bảng.
Enrique ở, Rakitic sẽ đi. Theo báo chí Tây Ban Nha, tương lai của HLV Luis Enrique cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền vệ Ivan Rakitic. Theo đó, nếu Enrique gia hạn hợp đồng, cầu thủ người Croatia sẽ chia tay Barcelona vì không thích phong cách huấn luyện của ông. Hiện M.U và Man City đang rất quan tâm tới Rakitic.
Quả bóng vàng coi trọng yếu tố kết quả. HLV Diego Simeone cho rằng, việc Cristiano Ronaldo giành danh hiệu Quả bóng vàng 2016 chỉ chứng tỏ một điều, giải thưởng này chỉ coi trọng kết quả chứ không tính tới màn trình diễn của các cầu thủ. “Kết quả quan trọng hơn phong độ? Bạn có nghi ngờ gì không? Hãy nhìn xem ai là người giành giải”, Simeone nói.
Merlo nghỉ thi đấu thêm 3 tháng. HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ, tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (Gaston Merlo) vừa bị gãy ngón chân ngay trước thềm V.League 2017 và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu 3 tháng để dưỡng thương. Việc vắng mặt Vua phá lưới V.League 2016 khiến SHB.Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn ở V.League 2017.
HLV Zidane nói không với Aubameyang. Tờ Don Balon cho biết, HLV Zinedine Zidane không thích mẫu tiền đạo như Pierre-Emerick Aubameyang nên đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez không chiêu mộ tiền đạo này từ Dortmund. Trước đó, chân sút người Gabon đã nhiều lần biểu lộ tham vọng khoác áo Los Blancos.
Ozil xuất sắc nhất Đức năm 2016. Với 54,5% lượt bình chọn từ phía người hâm mộ, Mesut Ozil đã giành được danh hiệu Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm 2016. Trong khi đó, người đồng hương Toni Kross đã xếp thứ nhì với 33,9% lượt bình chọn. Được biết, đây là danh hiệu thứ 5 trong vòng 6 năm qua của tiền vệ thuộc biên chế của Arsenal. Đây là phần thưởng ghi lại sự nỗ lực của cầu thủ này trong năm qua.
Real Madrid có “Ibra mới”. Tờ Marca đưa tin, bất chấp việc đang phải chịu án cấm chuyển nhượng trong tháng 1 này, Real Madrid vẫn có kế hoạch chuẩn bị cho tương lai bằng bản hợp đồng với Alexander Isak. Cầu thủ 17 tuổi của AIK Solna được ví như Zlatan Ibrahimovic mới của bóng đá Thụy ĐIển và anh sẽ có mặt ở Madrid trong tuần tới để ký hợp đồng 5 năm.
Khedira có lựa chọn ở Mỹ nếu rời Juventus. Tiền vệ Sami Khedira có thể sẽ là cầu thủ tiếp theo của Juventus sang Mỹ nếu như anh quyết định nhận lời New York City FC – đội bóng đang có một cựu cầu thủ khác của Juve là Andre Pirlo. Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi hết hạn vào năm 2019, hiện tại, Juve chưa lên tiếng về vấn đề này.
Cavani “gieo sầu” cho M.U và Arsenal. Tiền đạo Edinson Cavani khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo Paris Saint-Germain và mong muốn được gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử. Điều này chấm dứt tin đồn tuyển thủ Uruguay sẽ chuyển sang Premier League chơi bóng cho M.U hoặc Arsenal.
MỚI - NÓNG