BẢN TIN Thể thao: Ancelotti sẽ thay Guardiola dẫn dắt Bayern

Ancelotti sẽ thay Guardiola dẫn dắt Bayern Munich.
Ancelotti sẽ thay Guardiola dẫn dắt Bayern Munich.
TPO - Chelsea thắng trận, CĐV chỉ ra nhóm 'phản bội' Mourinho. M.U thua Norwich, Van Gaal lo mất việc. Loic Remy “đắt khách”. Rooney cán mốc 500 trong ngày M.U thua tức tưởi. Chelsea bổ nhiệm Hiddink thay Mourinho.
Ancelotti xác nhận thay Guardiola dẫn dắt Bayern Munich. Nhà cầm quân người Italia gần như đã đạt được thỏa thuận với Bayern Munich và chỉ còn chờ thông báo chính thức. Ông sẽ thay Pep Guardiola dẫn dắt “Hùm xám” sau khi mùa giải này kết thúc. Trước thông tin này, cả M.U và Man City đều mở cờ trong bụng. Họ đã nhắm Guardiola từ lâu.
Chelsea thắng trận, CĐV chỉ ra nhóm 'phản bội' Mourinho. Tiếp Sunderland, Chelsea đã có lại niềm vui chiến thắng thời hậu Jose Mourinho. Thế nhưng các CĐV không quá vui vì điều đó. Nhiều thời điểm họ vẫn la ó các cầu thủ, thậm chí trên khán đài còn xuất hiện những băng-rôn tố cáo Diego Costa, Cesc Fabregas và Eden Hazard là nhóm những cầu thủ đã “phản bội” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khiến ông mất việc.
Arda Turan từng cự tuyệt M.U. Ahmet Bulut - người đại diện của tiền vệ Arda Turan cho biết, thân chủ của ông đã được M.U săn đón trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi đã quyết định chọn Barcelona làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Tuy vậy, phải tới tháng 1/2016, Turan mới có thể chính thức chơi cho đội chủ sân Nou Camp.
M.U thua Norwich, Van Gaal lo mất việc. Louis van Gaal ngồi lặng im trên khán đài chứng kiến M.U thua 1-2 trước Norwich City ngay trên sân nhà Old Trafford. Khi bước vào phòng họp báo, ông thừa nhận thời gian của mình ở “Quỷ đỏ” đã gần đi đến tới hạn. “Tất nhiên, tôi lo ngại về chuyện đó (bị sa thải giống như Mourinho) bởi niềm tin vào HLV là rất quan trọng. Trên cương vị HLV, khi bạn để thua, niềm tin sẽ sụt giảm. Điều đó đang diễn ra. Tôi không thể nhắm mắt lờ đi chuyện đó”, Van Gaal cho hay.
Loic Remy “đắt khách”. Mặc dù đang bị thất sủng trong màu áo Chelsea, song tiền đạo Loic Remy đang được 2 CLB ở Premier League gồm Swansea và Crystal Palace “trải thảm đỏ” chào đón. Được biết, cả 2 đội bóng này đều muốn mượn tuyển thủ Pháp trong tháng Giêng tới. Mùa này, Remy mới chỉ chơi 2 trận cho Chelsea và chưa ghi bàn thắng nào.
Rooney cán mốc 500 trong ngày M.U thua tức tưởi. Trước khi trận đấu giữa M.U và Norwich City tại sân Old Trafford diễn ra, Wayne Rooney đã nhận kỷ niệm chương đánh dấu cột mốc 500 trận khoác áo “Quỷ đỏ” từ tay huyền thoại Sir Bobby Charlton. Thế nhưng khi trận đấu khép lại, anh đã không thể cười nổi. Đơn giản, M.U của “R10” thúc thủ 1-2 trước đối thủ.
HAGL chiếm 9 suất ở U23 Việt Nam. HLV Miura vừa gọi bổ sung thêm Văn Thanh và Đức Lương lên tuyển U23 Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, quân số HAGL ở tuyển đã lên tới 9 người. Trước đó, nhà cầm quân người Nhật đã gọi những cầu thủ phố Núi như Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Tiến và Xuân Trường.
Chelsea bổ nhiệm Hiddink thay Mourinho. Ban lãnh đạo Chelsea vừa quyết định bổ nhiệm ông Guus Hiddink làm HLV tạm quyền để thay Jose Mourinho vừa bị sa thải cách đây vài ngày. Hiện tại, “thầy phù thủy” chính là một trong những HLV dày dạn kinh nghiệm nhất thế giới. Vì vậy, nhà cầm quân 69 tuổi được kỳ vọng sẽ nhanh chóng giúp Chelsea hồi sinh.
Chốt xong Công Phượng, HLV mới để Xuân Trường sang Hàn Quốc. Sau khi Công Phượng ký xong hợp đồng với Mito Hollyhock, việc Xuân Trường có sang thi đấu ở Giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc (K.League) mới được quyết định. “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ có thể nói rằng, phải sau khi chốt xong vụ Công Phượng ký hợp đồng với CLB Mito Hollyhock thì mới có thể giải quyết tiếp vụ của Xuân Trường sang Hàn Quốc…”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL cho biết.
Leicester City đổ bê tông vào ngôi đầu. Làm khách tới Goodison Park của Everton, Leicester City tiếp tục thăng hoa khi thắng 3-2 để gia cố ngôi đầu. Hiện thầy trò Claudio Ranieri đã có 38 điểmvà hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 2 Arsenal. Những người đã lập công cho Leicester City trước Everton là Riyad Mahrez (cú đúp) và Shinji Okazaki.
MỚI - NÓNG