Bản tin Thể thao 19H: Mourinho tiết lộ tương lai của Ibrahimovic

Mourinho tin rằng Ibrahimovic sẽ ở lại với M.U từ 2 năm trở lên.
Mourinho tin rằng Ibrahimovic sẽ ở lại với M.U từ 2 năm trở lên.
TPO - CĐV Hải Phòng làm loạn, Khánh Hòa bị phạt 15 triệu đồng. Lộ diện VĐV đầu tiên bị tước huy chương tại Olympic 2016 vì doping. Usain Bolt giành HCV 200m một cách dễ dàng. Định ngày Welbeck tái xuất sân cỏ. Chelsea gặp khó vụ Kalidou Koulibaly.
HLV Mourinho tiết lộ tương lai của Ibrahimovic. Tại buổi phỏng vấn mới đây, HLV Mourinho cho hay: “Tôi thấy Ibrahimovic hạnh phúc. Hàng ngày tôi đều hỏi thăm về vợ, con và gia đình của cậu ấy. Mọi chuyện tốt đẹp, và mọi người đều vui vẻ”. Vị thuyền trưởng M.U chia sẻ thêm: “Động lực thi đấu của Ibrahimovic là rất cao. Tôi thấy cậu ấy sẽ  ở đây trong 2 năm. Điều này chẳng có gì phải hoài nghi”.
CĐV Hải Phòng làm loạn, Khánh Hòa bị phạt 15 triệu đồng. Sau khi trận đấu giữa S.Khánh Hòa BVN và Hải Phòng ở vòng 21 kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về đội chủ nhà, gần 100 CĐV Hải Phòng có mặt ở Nha Trang đốt pháo sáng trên khán đài và bên ngoài sân. Theo quyết định từ VFF, Ban quản lý sân 19/08 đã bị phạt 15 triệu đồng vì không thể kiểm soát được tình hình trên sân.
Lộ diện VĐV đầu tiên bị tước huy chương tại Olympic 2016 vì doping. Ban tổ chức Olympic 2016 cho hay, mẫu xét nghiệm của Izzat Artykov (Kyrgyzstan) có phản ứng dương tính với chất cấm strychnine. Do đó, VĐV này phải nhường lại huy chương đồng cho lực sĩ Luis Javier Mosquera (Colombia) ở hạng cân 69 kg.
Usain Bolt giành HCV 200m một cách dễ dàng. “Tia chớp” Usain Bolt đã có được cú đúp HCV ở Olympic 2016 một cách dễ dàng. Tại loạt chạy chung kết 200m, thành tích của VĐV người Jamaica là 19 giây 78, bằng đúng thành tích ở bán kết, nhưng như thế là đủ để anh khiến các đối thủ “hít khói”, đồng thời có HCV thứ 2 tại giải đấu.
Định ngày Welbeck tái xuất sân cỏ. HLV Arsene Wenger cho hay, chấn thương đầu gối của tiền đạo Danny Welbeck đang tiến triển rất tốt và anh sẽ ra sân trong dịp giáng sinh tới. Trước đó, các bác sĩ dự đoán tuyển thủ Anh sẽ phải nghỉ thi đấu tới tháng 4 năm sau. Vì chấn thương này, Welbeck đã bỏ lỡ phần cuối của mùa giải trước và cả VCK EURO 2016.
Chelsea gặp khó vụ Kalidou Koulibaly. Dù sẵn sàng bỏ ra tới 58 triệu euro nhưng Chelsea đang gặp khó trong thương vụ sở hữu chữ kí của hậu vệ Kalidou Koulibaly (Napoli). Theo thông tin mới nhất, đội chủ sân San Paolo tỏ ra rất cứng rắn khi không muốn để mất chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ.
Liverpool thở phào khi Mane chỉ chấn thương nhẹ. Khả năng ra sân của tân binh Sadio Mane (Liverpool) ở trận với Burnley tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2016/17 vẫn là một ẩn số, song HLV Juergen Klopp khẳng định, chấn thương của tiền đạo người Senegal không có gì đáng ngại khi anh chỉ còn đau nhẹ ở vai.
Simeone thừa nhận không thích Gamiero. HLV Diego Simeone vừa thú nhận rằng, tiền đạo Kevin Gamiero không phải là ưu tiên hàng đầu của Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Vào ngày 30/7, chân sút 29 tuổi chính thức đầu quân cho “Los Colchoneros” bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm theo mức phí chuyển nhượng 32 triệu euro.
Tottenham tiếp tục mua sắm rầm rộ. HLV Mauricio Pochettino của Tottenham muốn có thêm 3 bản hợp đồng nữa trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2016 đóng cửa. Hiện tại, Spurs mới có 2 tân binh là tiền đạo Vincent Janssent cùng tiền vệ Victor Wanyama. Họ hiện nhắm thủ thành Jasper Cillessen của Ajax.
Đồng đội của Ibra ở tuyển Thụy Điển bị tố phân biệt chủng tộc. Tiền đạo Marcus Berg của Panathinaikos và ĐT Thụy Điển đã bị cáo buộc là có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào Lebogang Phiri của Brondby trong trận đấu tại Europa League hôm thứ Năm. “Anh ta gọi tôi là con khỉ. Tôi rất sốc với điều đó”, Phiri nói.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.