Bản tin Thể thao 19H: Messi có thể sắp tới Việt Nam

Lionel Messi
Lionel Messi
TPO - Pique sẽ không theo chân Pep đến Man City. Rashford bất ngờ với phong độ của chính mình. Arsenal và Chelsea tranh 'mần non' của Barcelona. Ở lại Man City, Aguero sẽ hưởng lương 250.000 bảng/tuần. Messi có thể tới Việt Nam. Công Vinh tái ngộ HLV Miura ở Nhật Bản.
VFF chốt ngày ký hợp đồng với HLV Hữu Thắng. Sau một thời gian thương thảo, hợp đồng giữa HLV Nguyễn Hữu Thắng và VFF sẽ được ký kết vào ngày 3.3 tới tại Hà Nội. Dù chưa chính thức song ngay từ thời điểm này, HLV Hữu Thắng đã bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho 2 trận còn lại của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan và Iraq.
Pique sẽ không theo chân Pep đến Man City. Thừa nhận rất hâm mộ ông thầy cũ Guardiola và mong có ngày sẽ tái ngộ, nhưng trung vệ Pique khẳng định sẽ không có chuyện anh rời Barca để theo chân Pep về Man City ở mùa giải tới. Theo Pique, tình yêu của anh dành cho MU là rất lớn, vì thế anh sẽ không đời nào thi đấu cho nửa xanh thành Manchester.
Rashford bất ngờ với phong độ của chính mình. Phát biểu sau trận thắng 3-2 trước Arsenal tại vòng 27 Premier League diễn ra vào tối qua, tiền đạo Marcus Rashford cho hay, ngay cả bản thân anh cũng bất ngờ với phong độ của mình. Ở trận đấu này, chân sút sinh năm 1997 đã lập cú đúp giúp M.U giành trọn 3 điểm.
Arsenal và Chelsea tranh 'mầm non' của Barcelona. Theo Daily Mirror, Arsenal và Chelsea đều đang nỗ lực trong việc lôi kéo tiền đạo mới 16 tuổi Abel Ruiz của Barcelona về phía mình. Tin vui cho hai đội bóng này là Abel Ruiz vẫn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB xứ Catalan. Hiện Barcelona cũng đang tìm cách để “trói” Abel Ruiz.
Ở lại Man City, Aguero sẽ hưởng lương 250.000 bảng/tuần. Nếu đặt bút gia hạn hợp đồng với Man City đến mùa hè năm 2020, tiền đạo Sergio Aguero sẽ được tăng lương lên mức 250.000 bảng/tuần, cao hơn 30.000 bảng/tuần so với thu nhập hiện nay của anh. Hợp đồng hiện tại của Aguero với Man City còn thời hạn tới hè 2017.
Donald Trump tính đầu tư vào Inter Milan. Ông trùm bất động sản của Mỹ dự định sẽ rót tiền đầu tư cho đội bóng thành Milan. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Chủ tịch Erick Thohir đang tìm kiếm các nhà đầu tư và ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ, Donald Trump, là một trong những người đứng đầu danh sách liên hệ.
Messi có thể tới Việt Nam. Tiền đạo Lionel Messi cùng những ngôi sao khác của Barca có thể đặt chân tới Việt Nam trong tương lai gần. Lý do là vì Ngân hàng SHB của ông bầu Đỗ Quang Hiển sắp ký kết hợp tác chiến lược phát triển đồng thương hiệu với đội chủ sân Nou Camp. Trước đó, cũng nhờ sự hợp tác kiểu này mà SHB đã đưa được Man City qua Việt Nam du đấu.
Zidane bóng gió ra đi sau thất bại trước Atletico Madrid. Sau trận đấu với Atletico Madrid, HLV Zidane thừa nhận “sẽ có rất nhiều thay đổi” ở Real Madrid mùa giải tới. Bên cạnh đó, ông thầy người Pháp đã lên tiếng kêu gọi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha đồn đoán, Zidane có thể chọn cách trở lại đội Castilla.
Klopp đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. HLV Jurgen Klopp cho rằng việc Liverpool để thua trước Man City trong trận chung kết League Cup chỉ là do thiếu may mắn. "Chúng tôi đã có cơ hội lớn với Divock và một vài tình huống khác nữa. Thật không may mắn, đó lại là con đường dẫn đến thất bại ở một trận chung kết", Klopp chia sẻ.
Công Vinh tái ngộ HLV Miura ở Nhật Bản. Trong chuyến hành quân sang Nhật Bản gặp FC Tokyo tại AFC Champions League, Công Vinh, Xuân Thành cùng HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã có dịp gặp lại ông Toshiya Miura. Theo lịch trình thi đấu, vào ngày 1/3 tới đây, Becamex Bình Dương sẽ có chuyến làm khách trên sân của FC Tokyo ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).