Bản tin Thể thao 19H: VFF chốt thời điểm ký hợp đồng với Hữu Thắng

HLV Hữu Thắng sẽ ký hợp đồng với VFF vào tháng 3.
HLV Hữu Thắng sẽ ký hợp đồng với VFF vào tháng 3.
TPO - CLB Jiangsu Suning hứa tung “bom tấn” để “hủy diệt” B.Bình Dương. Tuyển futsal Việt Nam sẽ tái ngộ Nhật Bản vào tháng 4 tới. HLV Formoso hài lòng với thành tích của ĐT futsal Việt Nam. Việt Nam nhận nhiều bàn thua nhất tại giải futsal châu Á 2016. AS Roma trừng phạt Totti.
VFF chốt thời điểm ký hợp đồng với HLV Hữu Thắng. Trao đổi với báo chí, TTK VFF ông Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng vào đầu tháng 3 tới. Mọi thỏa thuận giữa hai bên gần như đã được thông qua. Cụ thể, hợp đồng sẽ kéo dài 2 năm và cựu HLV SLNA nhận mức lương vào khoảng 100 triệu đồng/tháng.
CLB Jiangsu Suning hứa tung “bom tấn” để “hủy diệt” B.Bình Dương. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu ra quân AFC Champions League, CLB Jiangsu Suning sẽ tung đội hình mạnh nhất với những “bom tấn chuyển nhượng” mới mua về để đấu với B.Bình Dương, bao gồm Ramires từ Chelsea, Alex Texeira từ Shakhtar Donetsk và cựu tiền đạo Man City là Jo.
Tuyển futsal Việt Nam sẽ tái ngộ Nhật Bản vào tháng 4 tới. Trong kế hoạch chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2016, ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp lại Nhật Bản trong một trận giao hữu diễn ra vào tháng 4 tới. Tại tứ kết futsal châu Á 2016, ĐT futsal Việt Nam đã cầm hòa ĐT futsal Nhật Bản 4-4 sau 50 phút thi đấu và rồi thắng 2-1 trên chấm luân lưu.
HLV Formoso hài lòng với thành tích của ĐT futsal Việt Nam. Sau trận thua 0-8 trước Thái Lan trong trận tranh hạng ba hồi tối qua, HLV Bruno Formoso cho biết, ông cảm thấy rất hạnh phúc với thành tích của ĐT futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2016. Thế nhưng, ông Formoso cũng cảm thấy tiếc nuối vì các học trò của mình đã để thua đậm trong 2 trận đấu cuối cùng.
Việt Nam nhận nhiều bàn thua nhất tại giải futsal châu Á 2016. Lập kỳ tích khi vào đến bán kết và giành vé dự World Cup, nhưng tuyển Việt Nam là đội bị thủng lưới nhiều nhất và sở hữu trận thua với cách biệt lớn nhất tại giải vô địch châu Á vừa qua. Cụ thể, họ đã có tới 33 lần phải vào lưới đối phương. Riêng ở trận đấu bán kết với Iran, Việt Nam thủng lưới tới 13 bàn.
AS Roma trừng phạt Totti. Sau khi phải chịu cảnh ‘dự bị’ trong một thời gian dài tại AS Roma, Francesco Totti đã có những phát biểu không hay dành cho đội bóng của mình. Hành động của huyền thoại 36 tuổi khiến BLĐ AS Roma cảm thấy vô cùng tức giận, thậm chí tuyên bố ‘đóng băng’ toàn bộ mọi hoạt động của anh tại đội bóng, bao gồm cả việc đến sân tập.
“Tuần trăng mật” của Zidane với Real đã kết thúc. Để Malaga cầm hòa 0-0, Real Madrid trải qua trận hòa thứ 3 trong 4 chuyến làm khách gần nhất tại La Liga, đồng thời bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm. Có vẻ như “Tuần trăng mật” của HLV Zinedine Zidane với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã khép lại.
Hiddink nổi giận CĐV Chelsea sau vụ ném đồng xu. Phút 37, ngay sau khi David Faupala gỡ hòa cho Man City, những CĐV Chelsea đã ném đồng xu về phía cầu thủ này. Điều đó khiến cho HLV Guus Hiddink cảm thấy vô cùng tức tối sau trận đấu: “Tôi lên án hành vi ngu ngốc này. Tôi nghĩ rằng CLB Chelsea sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi chứng kiến hành động này. Những người như vậy cần phải bị cấm vào SVĐ”.
Pellegrini bào chữa. Trước những lời chỉ trích về việc dùng đội hình hai đấu Chelsea tại FA Cup, HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng bào chữa. "Chúng tôi chỉ còn 13 cầu thủ ở thời điểm này, nên tôi không thể khiến họ gặp rủi ro", chiến lược gia người Chile nói. Được biết, kể từ khi biết tin Pep Guardiola sẽ thay thế mình, Pellegrini đã cùng Man City trải qua 4 trận thua liên tiếp.
Depay bị phạt vì mải tán gái. Cùng với cô bạn gái xinh đẹp Lori Harvey đi ăn tối ở nhà hàng Wing's sang trọng ở Manchester, Depay cùng chiếc siêu xe Rolls Royce trị giá 250 nghìn bảng đã bị phạt 60 bảng vì đậu xe không đúng nơi quy định, nhưng con số này chẳng thấm vào đâu so với mức lương 90 nghìn bảng/tuần của anh chàng.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.