Bản tin Thể thao 19H: Công Phượng áp lực vì bị so sánh với Messi

Công Phượng không muốn bị so sánh với Messi.
Công Phượng không muốn bị so sánh với Messi.
TPO - Công Vinh mờ nhạt, B.Bình Dương trắng tay rời xứ kim chi. Diego Costa được giải oan nghi án 'cắn cổ' đối phương. Martial có lối chơi giống Vardy. HLV Arsene Wenger tức giận vì bị đồn mất việc. Rooney đẩy nhanh tiến độ điều trị. Rooney đẩy nhanh tiến độ điều trị.
Công Phượng áp lực vì bị so sánh với Messi. Mở đầu câu chuyện, phóng viên Nhật Bản đặt ra câu hỏi rằng Công Phượng nghĩ gì khi được gọi là "Messi Việt Nam"? Tân binh của CLB Mito thẳng thắn thừa nhận anh và ngôi sao của Barcelona có sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp. "Mọi người so sánh tôi với Messi khiến tôi gặp áp lực và cảm thấy không thoải mái. Phong cách chơi bóng của tôi và Messi có một chút khác nhau, nhưng về đẳng cấp thì là sự khác biệt quá lớn", Công Phượng chia sẻ.
Công Vinh mờ nhạt, B.Bình Dương trắng tay rời xứ kim chi. Chiều 15.3, B.Bình Dương đã có 90 phút làm khách của Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) ở lượt trận thứ 3 bảng E, AFC Champions League. Và trong một buổi chiều Lê Công Vinh chơi khá mờ nhạt trên hàng công, đội bóng đất Thủ Dầu Một đã không thể gây bất ngờ…
Diego Costa được giải oan nghi án 'cắn cổ' đối phương. LĐBĐ Anh (FA) không truy cứu Diego Costa về hành vi cắn cổ Gareth Barry ở trận đấu giữa Chelsea và Everton thuộc vòng tứ kết FA Cup, nhưng họ sẽ trừng phạt tiền đạo này vì thái độ không đúng mực với các CĐV. Cụ thể, nếu không thể kháng án thành công, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ bị treo giò 3 trận.
Martial có lối chơi giống Vardy. Cựu tiền đạo Andy Cole đã lên tiếng khen ngợi tài năng của người đàn em tại M.U. Anh cho rằng Anthony Martial có lối chơi giống Vardy - chân sút hiện tượng của Leicester - và thậm chí còn toàn diện hơn bởi có thể đá trung phong lẫn dạt cánh. Từ đầu mùa tới giờ, Martial đã có 11 bàn thắng cho M.U.
HLV Arsene Wenger tức giận vì bị đồn mất việc. Bị Watford đá bại ngay trên sân nhà, Arsenal đối mặt với nguy cơ rất lớn rơi vào cảnh trắng tay ở mùa giải này dù có sự khởi đầu như mơ. Thế nhưng HLV Arsene Wenger vẫn nói cứng, thậm chí khẳng định, những tin đồn ông mất việc chẳng khác nào trò hề.
Rooney đẩy nhanh tiến độ điều trị. Phát biểu trước báo giới, tiền đạo Wayne Rooney khẳng định đang làm tất cả để trở lại sân cỏ đúng như kế hoạch. Nếu mọi việc thuận lợi, “gã Shrek” có thể tái xuất vào tháng 4. Trước đó từng có thông tin, chấn thương của Rooney diễn tiến phức tạp và anh có thể vắng mặt ở VCK Euro 2016.
Sir Alex Ferguson “trù ẻo” M.U. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu HLV Sir Alex Ferguson nhận định rằng, M.U khó lòng có cơ hội lọt vào Top 4 ở Premier League mùa này. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 6 trên BXH với 47 điểm sau 29 vòng đấu, kém đội đứng thứ 4 là Man City 4 điểm.
Ông chủ Inter Milan đặt niềm tin vào Mancini. Chia sẻ trước phóng viên, ông chủ Inter Milan, Erick Thohir khẳng định vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV Roberto Mancini, bất chấp kết quả mùa này. Thậm chí, ông còn đặt cho ông thày người Italia “kế hoạch 5 năm” để tái thiết Inter Milan. Trước đó từng có thông tin, Thohir muốn mời Jose Mourinho về thay Mancini.
Ấn định thời gian Conte “thành người” của Chelsea. Giới truyền thông Italia đưa tin, vào tuần tới, Chelsea sẽ chính thức công bố việc bổ nhiệm HLV Antonio Conte (ĐT Italia) thay Guus Hiddink. Theo đó, cựu “thuyền trưởng” Juventus sẽ chuyển sang sân Stamford Bridge sau khi EURO 2016 hạ màn.
Udinese ra mắt “thuyền trưởng” mới. Đội chủ sân Friuli vừa quyết định bổ nhiệm Luigi De Canio vào ghế HLV để thay thế Stefano Colantuono (vừa bị sa thải) trong nỗ lực hòng “thay tướng đổi vận”. Udinese hiện đang đứng thứ 16 ở Serie A. Họ chỉ có được đúng 1 chiến thắng trong 11 trận gần nhất và đang chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” ở giải đấu số 1 nước Ý có 4 điểm.
MỚI - NÓNG